Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm chức sắc tôn giáo tại Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh

Văn Hoa - Mạnh Thìn - 23:58, 19/03/2022

Chiều ngày 19/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn công tác đã đến thăm chức sắc tôn giáo tại Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh (Tây Ninh).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác cũng đến thăm Tòa Thánh nơi hành lễ. (Ảnh: Mạnh Thìn)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác đến thăm Tòa Thánh nơi hành lễ. (Ảnh: Mạnh Thìn)

Đến thăm Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ân cần thăm hỏi Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh cùng các chức sắc, chức việc, đạo hữu và đồng bào đạo Cao Đài tại Tây Ninh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ những khó khăn của Ban Đại diện trong việc triển khai những hoạt động hành đạo khi bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Ban Đại diện Hội thánh, mong muốn Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại Tây Ninh và chức sắc, chức việc, đạo hữu tiếp tục phát huy những thành quả đã có.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ân cần thăm hỏi Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh. (Ảnh: Mạnh Thìn)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ân cần thăm hỏi Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh. (Ảnh: Mạnh Thìn)

Thay mặt Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên chức sắc, chức việc, đạo hữu. Đầu sư Thượng Tám Thanh cho biết, thời gian qua, đồng bào đạo Cao Đài vẫn ổn định, nghiêm túc thực hiện các quy định trong hành giáo, đoàn kết nỗ lực cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến Tòa Thánh nơi hành lễ, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh đã giới thiệu về lịch sử phát triển của đạo Cao Đài, một số quy tắc, quy định trong hành lễ.

Tại Tòa Thánh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ghi sổ lưu niệm, có đoạn: “Mong các chức sắc, chức việc tín đồ của chúng ta sống tốt đời đẹp đạo, tuân thủ pháp luật, đóng góp công sức trí tuệ xây dựng đất nước, quê hương phát triển giàu đẹp, đúng như Thượng Đầu sư chia sẻ “Nước có vinh thì đạo mới sáng".

Nhân dịp này thay mặt Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi cầu chúc cho các chức sắc, chức việc, tín đồ theo đạo và bà con thật nhiều sức khỏe, bình an, mọi việc tốt đẹp, góp phần vào xây dựng củng cố tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, mọi người, mọi nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.