Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Cô gái Thái biến khó khăn thành động lực học tập

Văn Hoa - 11:50, 29/01/2021

“Đã nhiều lần bố mẹ muốn cho em nghỉ học vì kinh tế khó khăn, nhà nhiều chị em đang tuổi đi học. Tuy nhiên, em đã cố gắng thuyết phục bố mẹ để em được tiếp tục đến trường. Em tranh thủ làm thêm để trang trải chi phí và học thật tốt để thực hiện được ước mơ của mình”.

Vi Thị Hoa vui mừng khi trở thành tân sinh viên Trường ĐHKHXH & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
Vi Thị Hoa vui mừng khi trở thành tân sinh viên Trường ĐHKHXH & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Đó là những chia sẻ cảm động, nhưng cũng rất tự hào của em Vi Thị Hoa, dân tộc Thái tại Bản Đôn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An). Hiện nay, em là sinh viên của ngành Đông Phương học, Trường ĐHKHXH & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Vi Thị Hoa sinh ra trong gia đình thuần nông, nhà có 5 chị em. Thu nhập của cả gia đình nhờ người bố làm nghề thợ mộc và làm nông. Mấy năm gần đây, bố của Hoa bệnh, thường xuyên phải đi viện điều trị nên kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn cố gắng chắt chiu cho 2 người con học đại học và một em trai học cấp 2.

Vi Thị Hoa kể lại, năm cấp 3, em học tại Trường PTDTNT, THPT số 2 Nghệ An. Để đến được trường, em phải đi từ nhà ra trung tâm xã 2km cây số, sau đó bắt xe khách mất 5 tiếng đồng hồ mới tới trường. Những hôm mưa to, nước lũ dâng cao, em vẫn cố vượt lũ qua cầu tràn để  kịp chuyến xe khách tới trường.

Cho dù điều kiện kinh tế gia đình, con đường đến trường có bao vất vả, khó khăn, nhưng để đạt được ước mơ là một phiên dịch viên, cô gái người Thái này đã nỗ lực hết mình trên con đường học tập. 

Trước bao nỗ lực, Vi Thị Hoa đã nhận được những phần thưởng xứng đáng khi 3 năm liền là học sinh giỏi THPT, Hoa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng năm lớp 12, nhận được nhiều giải thưởng của trường, của huyện, của UBND tỉnh Nghệ An. 

Hoa nói, trong các môn học, em thích nhất môn Lịch sử, em đã đạt được 9,75 điểm trong Kỳ thi THPT 2020. Tổng số điểm thi đại học đạt được là 28,5 điểm, đem đến cho em cơ hội gần hơn với ước mơ của mình. 

Là một trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biều được tham dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2020”, nhớ lại giây phút được đứng trên bục vinh danh, Vi Thị Hoa xúc động chia sẻ: “Lúc được bước lên bục nhận Bằng khen, em thực sự xúc động và tự hào khi được đại diện cho các bạn người DTTS nhận giải thưởng vô cùng quý giá này”.

Sau Lễ Tuyên dương, em cũng tự nhủ với lòng mình, phải thật cố gắng hơn nữa trên những chặng đường tiếp theo, để không phụ sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước và sự động viên kịp thời của Ban Tổ chức đối với cá nhân em và các bạn học sinh, sinh viên DTTS.