Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Cô gái Thái với trang phục truyền thống đi khắp trời Âu

Văn Hoa - Văn Đạt - 08:35, 23/08/2022

Mới đây, cô gái dân tộc Thái Lò Thị Thùy Dương, 24 tuổi, xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) thực tập sinh tại thành phố Holstebro (Đan Mạch) đã thực hiện bộ ảnh với trang phục truyền thống dân tộc Thái tại 5 nước châu Âu. Sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng thu hút cư dân mạng và nhận được nhiều khen ngợi khi giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc mình đến bạn bè quốc tế.

Lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại trời Âu

Lò Thị Thùy Dương sinh ra và lớn lên tại huyện Tuần Giáo - một huyện vùng cao nghèo, cửa ngõ của tỉnh Điện Biên. Nơi đây gắn liền với đèo Pha Đin huyền thoại, gắn liền với cột mốc lịch sử chói lọi của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại trời Âu 1

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Chăn nuôi thú y tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thùy Dương thực tập tại một trang trại ở thành phố Holstebro (Đan Mạch), nơi có khá đông người Việt sống và làm việc. Công việc hàng ngày là vắt sữa bò và chăm sóc những chú bê con.

Lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại trời Âu 2

Thùy Dương tâm sự: “Được học tập và làm việc ở Đan Mạch như một giấc mơ, thật sự em chưa bao giờ mình nghĩ tới. Đó là một sự may mắn to lớn đối với em. Mọi người trong gia đình ai cũng ủng hộ hết mình”.

Lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại trời Âu 3

Trong chuyến du lịch cùng những người bạn, Dương đã chọn cho mình bộ trang phục truyền thống dân tộc Thái gồm áo cóm, váy Thái để ghi lại những kỷ niệm. Và hơn hết là lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Thái đến bạn bè quốc tế.

Lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại trời Âu 4

“Em sẵn sàng khoác trên mình bộ trang phục dân tộc Thái bất kỳ ở đâu, khi nào. Từ bé, em đã có ước mơ được khoác lên mình bộ áo cóm, váy Thái đi khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như nhiều nơi trên thế giới”, Thùy Dương chia sẻ.

Lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại trời Âu 5

Niềm đam mê, khao khát được chinh phục nhiều nơi trên thế giới và tình yêu với văn hóa dân tộc chính là động lực giúp cô gái Thái đến từ Tuần Giáo thực hiện bộ ảnh này. Cô gái 24 tuổi cho biết, ý tưởng thực hiện bộ ảnh đã được ấm ủ từ khi còn ở Việt Nam.

Lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại trời Âu 6

Thùy Dương chia sẻ: “Bạn bè quốc tế thường biết đến Việt Nam với bộ áo dài. Là một người con của dân tộc Thái, bản thân em rất tự hào không chỉ về bản sắc văn hóa mà còn vẻ đẹp trang phục truyền thống dân tộc. Và tự hào hơn khi được đưa bản sắc văn hoá dân tộc mình ra thế giới". 

Lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại trời Âu 7

Thùy Dương cùng những người bạn của mình đi du lịch theo dạng tự túc, chủ yếu check-in những địa điểm nổi tiếng. Trong chuyến đi tại 5 nước châu Âu gồm Đan Mạch, Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Cộng hòa Séc, Dương nói: “Thật nhiều cảm xúc đọng lại, đó là những nơi mới lạ mà ta chưa từng được đặt chân đến, thiên nhiên hùng vĩ ở Thụy Sĩ, được hòa mình vào bản nhạc giao hưởng ở Áo hay đắm chìm trong vẻ đẹp cổ kính ở Praha, Cộng hoà Séc”.

Lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại trời Âu 8

Sau khi chia sẻ lên trang cá nhân Facebook, bộ ảnh của Thùy Dương đã thu hút và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Đặc biệt trong thời gian qua, cộng đồng người Thái đã rất "nhức nhối" với việc nhiều bạn trẻ đã không trân trọng trang phục truyền thống của dân tộc, mặc những bộ trang phục Thái cách tân lố lăng tham gia cuộc thi sắc đẹp. Bộ ảnh của Thùy Dương như một tấm gương sáng cho giới trẻ người Thái về tình yêu, sự tôn trọng văn hóa dân tộc.

Lan tỏa văn hóa dân tộc Thái tại trời Âu 9

Qua việc làm này, Thùy Dương hy vọng sẽ có nhiều người biết đến bộ trang phục truyền thống dân tộc Thái. Mong những người trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ người dân tộc thiểu số sẽ bảo tồn và phát huy những nét đẹp độc đáo trang phục dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Vọng khúc ca trù - Vọng lại tiếng ca đất kinh kỳ

Vọng khúc ca trù - Vọng lại tiếng ca đất kinh kỳ

Vừa qua, sự kiện “Vọng khúc ca trù” đã diễn ra tại Hội quán Phúc Kiến (số 40 Lãn Ông, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là sự kiện do nhóm Việt Hòa Ca - sinh viên khoa Viết văn, Báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức. Sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân Thủ đô, các du khách trong và ngoài nước.