Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã Đăk Đoa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác, đào bứng, vận chuyển cây thông trái phép trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng thông xảy ra trên địa bàn.
Một cây thông có dáng thế đẹp bị các đối tượng vanh gốc, bó bầu chờ đưa đi tiêu thị (Ảnh T.N)Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm cử lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm soát quản lý bảo vệ rừng thông Đăk Đoa hàng ngày để ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép.
Khu rừng thông tại huyện Đăk Đoa rộng khoảng 500ha được trồng từ năm 1976, lâu nay được xem là “lá phổi xanh” của địa phương, có vai trò quan trọng trong việc giữ đất, giữ nước và tạo cảnh quan sinh thái. Đặc biệt, khu rừng còn sở hữu hàng nghìn cây thông cổ thụ có dáng bonsai tuyệt đẹp.
Hiện trong tổng diện tích 500 héc-ta, khoảng 150 héc-ta đã được giao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) để triển khai dự án tổ hợp sân golf Đăk Đoa. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, dự án này đã tạm dừng hoạt động.
Thời gian gần đây, rừng thông trong khu vực này bị xâm hại nghiêm trọng, nhiều cây thông cổ thụ có hình dáng bonsai bị đào gốc, bó bầu chờ vận chuyển đi tiêu thụ.