Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Có hay không việc lạm thu ở Trường Tiểu học Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng?

Thu Trang- Ngọc Vũ - 18:11, 22/10/2019

Không đưa công trình do doanh nghiệp trao tặng, tài trợ vào sử dụng, nhưng Trường Tiểu học Nam Sơn ( huyện An Dương ) lại “ vận động tài trợ” từ phía phụ huynh học sinh để xây dựng công trình trùng lặp công năng, gây lãng phí và bức xúc trong Nhân dân.

Nhà để xe do nhà trường xây dựng đang huy động phụ huynh đóng góp "trả nợ"
Nhà để xe do nhà trường xây dựng đang huy động phụ huynh đóng góp "trả nợ"

Những khoản thu lãng phí

Trước khi bước vào năm học 2019-2020, tháng 12/2018, Công ty TNHH Sơn Trường khởi công xây dựng cho trường Tiểu học Nam Sơn một bếp ăn bán trú để phục vụ học sinh từ nguồn kinh phí của Công ty, trong đó có một nhà để xe cho giáo viên và học sinh với diện tích khoảng 300m2, gồm 2 tầng.

Công trình này được xây kiên cố, hiện đại, có cả hệ thống camera giám sát và dự kiến các cháu được miễn phí tiền gửi xe hằng tháng.

Dù đã có nhà để xe do Công ty TNHH Sơn Trường xây tặng nhưng nhà trường vẫn triển khai cho xây dựng thêm 1 nhà để xe khác diện tích khoảng 200m2 với kinh phí hơn 200 triệu đồng và theo thông báo triển khai huy động từ nguồn xã hội hóa của phụ huynh học sinh.

Tiếp đến là các khoản vận động phụ huynh học sinh đóng góp trong cuộc họp đầu năm như: Lắp đặt camera; Mua sắm loa máy, âm thanh; Làm nan che mặt đường thoát nước quanh sân trường; Thay hệ thống máng rửa tay cho học sinh… Tổng kinh phí các công trình hơn 400 triệu đồng.

Tham dự cuộc họp phụ huynh của trường diễn ra vào 13/10/2019, chị Nguyễn Thị N-phụ huynh lớp 5A2 Trường Tiểu học Nam Sơn lên tiếng: “Tôi không hiểu vì sao, trường đã có nhà xe hiện đại rộng 300m2, do doanh nghiệp Sơn Trường trao tặng lại không dùng mà lại kêu gọi phụ huynh đóng góp xây nhà để xe mới. Nhà xe mới không hợp lý vì nằm tít bên trong, đi lại bất tiện, mất an toàn giao thông mỗi khi các cháu tan học”.

Nhiều phụ huynh khác cũng chưa đồng tình khi triển khai các khoản thu đầu năm, Hiệu trưởng nhà trường thông báo: Ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường đã ứng tiền trước để xây dựng nhà xe nên giờ huy động phụ huynh đóng góp “trả nợ”. Việc làm này hoàn toàn trái với Thông tư 16/2018-TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phụ huynh cho biết thêm, trong cuộc họp đầu năm, giáo viên chủ nhiệm thông báo các khoản thu kêu gọi phụ huynh ủng hộ theo mức cụ thể: học sinh lớp 5 góp 100 ngàn đồng, lớp 3 và 4 góp 300 ngàn/học sinh, lớp 1 và 2 góp 400 ngàn/học sinh.

 Khu nhà bếp ăn bán trú do Công ty TNHH Sơn Trường tài trợ xây dựng nhưng để trống không sử dụng.
Khu nhà bếp ăn bán trú do Công ty TNHH Sơn Trường tài trợ xây dựng nhưng để trống không sử dụng.

Kêu gọi phụ huynh tài trợ để “trả nợ”

Xung quanh phản ánh của phụ huynh, bà Trịnh Thị Xoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Sơn thừa nhận, nhà trường đã thực hiện 5 hạng mục (nhà để xe 200m2, lắp đặt camera, mua sắm loa máy, âm thanh, làm nan che mặt đường thoát nước quanh sân trường, thay hệ thống máng rửa tay cho học sinh) từ cuối tháng 7, đầu tháng 8 đến trước khi khai giảng năm học mới. Tổng kinh phí trên 400 triệu đồng.

Theo bà Xoan, toàn bộ các hạng mục trên do ông Đào Văn Vĩnh là Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh đứng ra làm. “Toàn bộ số tiền để làm các công trình, mua sắm trang thiết bị này, Ban Đại diện cha mẹ học sinh vẫn còn nợ nên nhà trường đã huy động phụ huynh tài trợ để thanh toán cho bên thi công, lắp đặt”.

Bà Xoan khẳng định, việc huy động trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng và đã được thông qua Ban Thường trực Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018-2019 vào ngày 17/5/2019(?!)

Về bếp ăn hiện đại được Công ty TNHH Sơn Trường trao tặng nhưng đến nay chưa được vận hành làm phụ huynh bức xúc, bà Trịnh Thị Xoan cho hay: "Tháng 2/2019 tôi về nhận công tác tại trường Tiểu học Nam Sơn. Sau này, tôi mới biết trước đó có văn bản cam kết giữa ba bên ( Hiệu trưởng cũ của trường- Công ty TNHH Sơn Trường- UBND xã Nam Sơn) về việc đồng ý cho Sơn Trường xây dựng bếp ăn với điều kiện Công ty đứng ra quản lý nhà ăn sau khi hoàn thành.

Tuy nhiên, quy định hiện nay không bắt buộc các trường tiểu học phải tổ chức học bán trú. Bởi vậy, khi Sơn Trường đề nghị được vận hành bếp ăn tập thể, khai thác dịch vụ tại hội trường tầng 2 phục vụ học sinh, cá nhân tôi không đủ thẩm quyền để đồng ý ngay mà phải trình lên cấp trên cho ý kiến chỉ đạo.

 Khu nhà để xe do Công ty Sơn Trường tài trợ xây dựng nhưng để trống không sử dụng.
Khu nhà để xe do Công ty Sơn Trường tài trợ xây dựng nhưng để trống không sử dụng.

Cần đặt lợi ích của học sinh lên trên hết

Trao đổi xung quanh những bất cập của trường Tiểu học Nam Sơn, ông Nguyễn Văn Phụng - Chủ tịch UBND xã Nam Sơn xác nhận có sự việc Công ty TNHH Sơn Trường xây tặng hệ thống bếp ăn và nhà xe cho trường Tiểu học Nam Sơn và ông Phụng hiện đang giữ một bản cam kết 3 bên về việc đồng ý cho Sơn Trường quản lý bếp ăn.

Ông Phụng cho biết: “Trong hè vừa rồi, cô Xoan có gửi tờ trình xin phép làm nhà xe cho giáo viên và học sinh. Tôi có nói làm gì cho lãng phí vì Công ty TNHH Sơn Trường làm tặng rồi nhưng cô Xoan trình bày nhà xe mới do phụ huynh muốn tặng. Tôi nói rõ quan điểm nếu đã tặng là phải đúng là tặng, tuyệt đối không được tặng xong rồi đi thu của phụ huynh.

Hiện thủ tục kêu gọi tài trợ trong nhà trường chưa hoàn tất nên tôi cũng chưa ký duyệt tờ trình này. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ tổ chức họp với Công ty TNHH Sơn Trường và trường Tiểu học Nam Sơn để tìm hướng giải quyết, nhanh chóng hoàn tất thủ tục để đưa bếp ăn vào vận hành”.

Ông Tạ Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường nói: “ Để kịp hoàn thành công trình phục vụ cho các cháu bước vào khai giảng, chúng tôi phải huy động nhân lực, làm cả đêm, cả ngày. Nay nhìn bếp ăn, nhà để xe, phòng ngủ để không... xót lắm. Tâm nguyện của Sơn Trường là làm sao vận hành có hiệu quả bếp ăn này, mang lại lợi ích tốt nhất cho các em học sinh.

Ông Trường cho biết thêm: Chúng tôi cũng có kế hoạch sau khi vận hành trơn ổn định, bảo đảm quy trình ATVSTP, bếp ăn này sẽ bàn giao lại cho nhà trường tiếp quản. Vì bếp ăn rất cần thiết, các cháu học sinh thì an tâm học hành; bố mẹ không phải sáng đưa đi, trưa đón về, một ngày 4 lượt rất vất vả".

Có hay không những sai phạm trong công tác quản lý tại trường Tiểu học Nam Sơn, rất mong các cấp, các ngành có liên quan sớm có phương án giải quyết để tránh bức xúc trong Nhân dân và đảm bảo môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh.