Tuyên truyền qua tiểu phẩm “trọng nam khinh nữ” tại Chương trình truyền thông về bình đẳng giới do Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tổ chức Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thứcTheo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thị Nguyệt Minh: Để Dự án 8 “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em (PN&TE)” được triển khai sâu rộng, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp để PN&TE là DTTS dễ tiếp cận. Tỉnh đã thành lập Tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ), Địa chỉ tin cậy cộng đồng và trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các mô hình này đi vào hoạt động hiệu quả tại cơ sở.

Qua triển khai thực hiện, Dự án 8, Chương trình MTQG 1719 đã trao quyền và mở ra cơ hội cho PN&TE vùng DTTS tham gia các lĩnh vực đời sống xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bà Đoàn Thị Lê An, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng
Như tại huyện Hà Quảng, tham gia Tổ TTCĐ, các thành viên được trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và năng lực thực hiện lồng ghép giới; kiến thức về bình đẳng giới (BĐG), cách thức xây dựng kế hoạch tuyên truyền, làm việc theo nhóm để tuyên truyền lồng ghép (BĐG).
Ông Vi Xuân Thanh, Trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên Tổ TTCĐ xóm Cọt Phố, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng cho biết: Tham gia Tổ TTCĐ xóm, tôi được tập huấn, trang bị nhiều kiến thức về BĐG. Trong những buổi họp xóm, đi tuyên truyền vận động các phong trào, tôi đã tuyên truyền về BĐG cho các anh nam giới và chị em phụ nữ hiểu vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đến nay, nam giới trong xóm tích cực giúp vợ con lao động sản xuất, không bạo hành gia đình, chăm lo cho các con, trẻ em trai và gái đều được đi học, không kết hôn sớm, tham gia xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa.
Trong nỗ lực tuyên truyền các hoạt động của Dự án 8, các cấp hội LHPN đã tổ chức hằng trăm cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm xóm, bản cho hàng nghìn phụ nữ cơ sở. Từ đó, khẳng định vai trò, tiếng nói của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dânTheo chia sẻ của chị Nông Thị Đằm, Chi hội trưởng phụ nữ xóm Tục Ngã, xã Đức Xuân, huyện Thạch An: Được tập huấn về đối thoại chính sách, khi Hội LHPN xã tổ chức đối thoại chính sách với xã, tôi và chị em đề nghị xem xét hỗ trợ, tạo việc làm, bảo hiểm y tế cho PN&TE là DTTS đã được chính quyền các cấp trả lời và hướng dẫn thỏa đáng nên chị em rất phấn khởi.
Còn chị Hoàng Thị Mua, ở xóm Tả Sáy, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng thì cho rằng: Nhờ được tuyên truyền về BĐG, chị em phụ nữ DTTS không chỉ biết làm nương rẫy, làm việc nhà như trước mà đã tích cực, chủ động tham gia các phong trào của địa phương, biết chăn nuôi bò, phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, chị em biết nhận diện và chủ động trước âm mưu của kẻ xấu dụ dỗ, lừa đảo, không tiếp tay và trở thành nạn nhân bị mua bán qua biên giới.
Từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm
Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của PN&TE trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 5 hội nghị tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ cho trên 400 cán bộ, hội viên cơ sở hỗ trợ các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ. Tổ TTCĐ phối hợp với cán bộ địa phương, xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết của PN&TE.
Bằng những hoạt động cụ thể, gắn với thực tiễn tại mỗi địa phương, Hội LHPN Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác triển khai thực hiện Dự án 8Việc triển khai sâu rộng Dự án 8 tại cơ sở trong toàn tỉnh Cao Bằng thời gian qua đã và đang góp phần xây dựng nhiều mô hình truyền thông cộng đồng hoạt động hiệu quả; nâng cao nhận thức về BĐG, xóa bỏ dần các phong tục không còn hợp. Các hoạt động tổ chức đối thoại chính sách phụ nữ với cấp xã, cụm thôn, bản... đã nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho phụ nữ DTTS; hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ, chăm sóc PN&TE. Từ đó, tạo điều kiện cho PN&TE vùng đồng bào DTTS tự tin, phát huy vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực.
Bà Đoàn Thị Lê An, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng cho biết: Qua triển khai thực hiện, Dự án 8, Chương trình MTQG 1719 đã trao quyền và mở ra cơ hội cho PN&TE vùng DTTS tham gia các lĩnh vực đời sống xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Triển khai Dự án 8, Chương trình MTQG 1719, đến nay, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã tổ chức trên 700 cuộc tuyên truyền về kiến thức, năng lực thực hiện bình đẳng giới (BĐG) và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với PN&TE tại cơ sở; xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức phong phú, thu hút hơn 40.000 lượt người dân tại xóm, bản tham gia. Xây dựng 746 Tổ TTCĐ và tập huấn kỹ năng vận hành cho trên 3.700 cán bộ cấp huyện, xã, xóm và tổ chức đoàn thể là thành viên Tổ TTCĐ. Tập huấn về kỹ năng lãnh đạo quản lý, nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho trên 2.000 cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở tham gia các chương trình, mô hình hoạt động Dự án 8.