Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Có một doanh nhân giàu lòng nhân ái!

Mạnh Hà - 06:59, 25/03/2024

Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, cử chỉ thân thiện, dễ gần… Đó là những gì mà người khác có thể dễ dàng cảm nhận được khi lần đầu tiên tiếp xúc với doanh nhân người Hàn Quốc Lee Myun Woo. Là Tổng Giám đốc Công Ty TNHH BC F&B Việt Nam (thuộc Tập đoàn Binggrae Hàn Quốc), hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, với ông, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của mình.

Ông Lee Myun Woo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH BC F&B Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) nhận chứng nhận nhà tài trợ đồng hành cùng Chương trình Lễ tuyên dương HSSVTN dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu lần thứ X, năm 2023 do lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trao tặng
Ông Lee Myun Woo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH BC F&B Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) nhận chứng nhận nhà tài trợ đồng hành cùng Chương trình Lễ tuyên dương HSSVTN dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu lần thứ X, năm 2023 do lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trao tặng

Cũng bởi thế, suốt bao năm gắn bó với Việt Nam, bên cạnh công việc kinh doanh, ông luôn trăn trở, dốc cả tâm sức và nguồn lực để hỗ trợ, mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho mảnh đất và con người nơi đây. Tấm lòng ấy càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi những quan tâm thiết thực được hướng tới những đứa trẻ, những gia đình đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, thiếu thốn ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa trên khắp mọi miền đất nước.

Tháng 9 năm 2023, đi cùng ông suốt hành trình từ Hà Nội – Bắc Hà (Lào Cai), tắt qua huyện Xín Mần (Hà Giang) để đến với xã biên giới đặc biệt khó khăn Pa Vầy Sủ, nơi 100% là đồng bào Mông sinh sống, tôi càng cảm nhận rõ hơn tình cảm của ông dành cho con người và mảnh đất nơi biên cương Việt Nam còn nhiều khó khăn, thiếu thốn này.

Ông Lee Myun Woo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH BC F&B Việt Nam (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển, Lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an tặng quà cho các hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Pa Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Ông Lee Myun Woo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH BC F&B Việt Nam (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển, Lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an tặng quà cho các hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Pa Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Vượt qua 8 giờ đồng hồ với hơn 300km đường đèo núi cùng những khúc cua tay áo và vực thẳm khiến ai nấy cũng thấm mệt, ê ẩm khắp người. Thế nhưng, chứng kiến những nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ của những đứa trẻ tay ôm tập vở, cặp sách, líu ríu theo chân những người mẹ, người chị gùi trên lưng là sữa, gạo, mì, mắm, muối… bỗng nhiên, những nhọc nhằn, mệt mỏi như tan theo tiếng nói cười trong trẻo của trẻ thơ.

Chuyến đi ấy, hơn trăm suất quà trị giá trên 350 triệu đồng đã được chuyển đến tận tay người dân nơi đây trong niềm vui rạng rỡ. Dẫu biết rằng, ngần ấy hiện vật chưa thể thay đổi gì nhiều nhưng cũng phần nào vơi bớt khó khăn, nhọc nhằn của đồng bào Mông nơi đây. Trẻ được thêm sách vở đến trường, người già có thêm gạo, sữa… cũng ấm lòng trong những tháng ngày giáp hạt.

Và dường như cảm nhận được điều này, khoảng thời gian dừng chân ở Pa Vầy Sủ, ông đã tách khỏi đoàn, lặng lẽ tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc thêm đời sống của người dân nơi đây. Ông bảo, mình muốn đi thực tế để tìm cách hỗ trợ người dân hiệu quả và bền vững hơn.

Đem miềm vui đến với trẻ em đồng bào dân tộc Mông, xã Pa Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Đem miềm vui đến với trẻ em đồng bào dân tộc Mông, xã Pa Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Chia sẻ với ông về trăn trở này, tôi gợi ý, nên chăng đầu tư hỗ trợ vào lĩnh vực giáo dục vùng DTTS sẽ mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững nhất? Có lẽ cũng đồng tình với quan điểm này, tháng 12/2023, ông tiếp tục dành 200 triệu đồng để hỗ trợ, đồng hành cùng Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ X do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và đào tạo; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Đêm diễn ra buổi Lễ, tại Nhà hát Hồ Gươm, thủ đô Hà Nội, ngồi dưới khán đài, hướng lên sân khấu, chứng kiến 143 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuyên dương, có lẽ là một khoảnh khắc xúc động, in dấu khó phai trong tâm trí của vị doanh nhân giàu lòng nhân ái.

Ông Lee Myun Woo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH BC F&B Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu tại Lễ Tuyên dương lần thứ X, năm 2023
Ông Lee Myun Woo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH BC F&B Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu tại Lễ Tuyên dương lần thứ X, năm 2023

Ông hiểu rằng, những đóng góp, hỗ trợ của mình đang đi đúng hướng. Những gương mặt rạng ngời của các em học sinh, sinh viên hội tụ về buổi Lễ tuyên dương đã nói lên tất cả, là minh chứng thuyết phục cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục dân tộc. Thành tích học tập, công tác của các em hôm nay sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước mai sau; sớm đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam thoát khỏi khó khăn, chậm phát triển.

Chia tay ông sau Lễ tuyên dương, biết tôi có ý định đến với trẻ em nơi những điểm trường mầm non thuộc xã vùng cao An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn, dẫu bận việc không thể tham gia cùng nhưng ông vẫn nhờ tôi gửi tặng các cháu nhỏ 50 triệu đồng cùng 50 thùng sữa (trị giá 24 triệu đồng). Số tiền và hiện vật ấy đã theo đoàn thiện nguyện của chúng tôi đến đúng địa chỉ cần hỗ trợ, đem lại niềm vui về những suất ăn đủ đầy hơn và học phí cả năm 2024 cho các em nhỏ vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đại diện đoàn thiện nguyện trao phần quà của Công ty TNHH BC F&B Việt Nam đến trường mầm non An Thắng, xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Đại diện đoàn thiện nguyện trao phần quà của Công ty TNHH BC F&B Việt Nam đến trường mầm non An Thắng, xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Đón nhận món quà ý nghĩa này của Cô giáo Ma Thị Tranh, Hiệu trưởng Trường mầm non An Thắng xúc động: “Thay mặt nhà trường và phụ huynh các cháu nhỏ, chúng tôi chân thành cảm ơn, đón nhận tấm lòng hảo tâm đầy ý nghĩa này và xin hứa sẽ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả để chăm lo cho các cháu thêm đầy đủ hơn”…

Không chỉ dành tình cảm cho vùng đồng bào DTTS, trong những ngày giáp Tết Giáp Thìn, hàng trăm suất quà cũng được ông trao đến những cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành lân cận đã làm ấm lòng biết bao mảnh đời khó khăn, cơ nhỡ…

Những phần quà ý nghĩa của công ty TNHH BC F&B Việt Nam đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Những phần quà ý nghĩa của công ty TNHH BC F&B Việt Nam đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Và ông, dẫu trong công việc hay lúc làm thiện nguyện, vẫn phong cách thân thiện, dễ gần đúng như lời nhận xét dí dỏm của nữ kế toán trưởng của Công ty TNHH BC F&B Việt Nam - Mộng Thường về “ông sếp” Tổng Giám đốc “nói ít làm nhiều” của mình. Còn với tôi, đơn giản và trân quý, ông là Lee Myun Woo, một doanh nhân vừa có tâm, vừa có tầm!

Tin cùng chuyên mục