Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Có một mùa nước nổi ở Đồng Lâm

Chu Minh - Thúy Hồng - 08:27, 13/07/2022

Nói đến mùa nước nổi, người ta thường nghĩ đến vùng đất Tây Nam Bộ. Ít ai biết rằng, ở thảo nguyên Đồng Lâm, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), vào khoảng đầu tháng 7 hàng năm cũng có một "mùa nước nổi".

Thảo nguyên Đồng Lâm nằm cách Hà Nội hơn 120km, nối tiếng với vùng đồng cỏ rộng lớn gần 100ha, bao quanh bởi những dải núi đá vôi hùng vĩ, cũng là điểm đến đã rất quen thuộc của du khách khi đến với Lạng Sơn. 

Thông thường, mùa nước nổi ở Đồng Lâm sẽ bắt đầu từ tháng 4, nước tràn về và dâng lên sau những cơn mưa lớn đầu hè. Tuy nhiên, phải đến khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 hằng năm, nước mới rút bớt, để lộ ra những mô đất cao bên trong thung lũng, làn nước cũng trở nên trong xanh hơn, phù hợp hơn với hoạt động du lịch. 

Thảo nguyên Đồng Lâm nằm cách Hà Nội hơn 120km, nối tiếng với vùng đồng cỏ rộng lớn gần 100ha, bao quanh bởi những dải núi đá vôi hùng vĩ là điểm đến đã rất quen thuộc của du khách khi đến với Lạng Sơn
Thảo nguyên Đồng Lâm nằm cách Hà Nội hơn 120km, nối tiếng với vùng đồng cỏ rộng lớn gần 100ha, bao quanh bởi những dải núi đá vôi hùng vĩ là điểm đến đã rất quen thuộc của du khách khi đến với Lạng Sơn
Nước nổi ở Đồng Lâm nhìn từ trên cao
Nước nổi ở Đồng Lâm nhìn từ trên cao
Nước rút dần để lộ các mô đất cao bên trong thung lũng tạo nên những “ốc đảo” nhỏ độc đáo. Thông thường, vào khoảng tháng 8, lớp cỏ mới sẽ mọc lại trên những ốc đảo này
Nước rút dần để lộ các mô đất cao bên trong thung lũng tạo nên những “ốc đảo” nhỏ độc đáo. Thông thường, vào khoảng tháng 8, lớp cỏ mới sẽ mọc lại trên những ốc đảo này
Đây cũng là mùa hút du khách nhất của Đồng Lâm với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn như bơi lội, câu cá… và đặc biệt là chèo thuyền, bè dạo quanh thung lũng
Đây cũng là mùa hút du khách nhất của Đồng Lâm với nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn như bơi lội, câu cá… và đặc biệt là chèo thuyền, bè dạo quanh thung lũng
Du khách về tham quan Đồng Lâm có thể trải nghiệm câu cá trên bè mảng
Du khách về tham quan Đồng Lâm có thể trải nghiệm câu cá trên bè mảng
Du khách rất thích thú với hoạt động thuê bè đi trên đồng cỏ chìm trong nước tham quan, với giá 200.000 đồng/giờ/bè, mỗi bè có thể chở 5 - 6 người. Trung bình 1 chuyến dạo quanh thung lũng kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút.
Du khách rất thích thú với hoạt động thuê bè đi trên đồng cỏ chìm trong nước tham quan, với giá 200.000 đồng/giờ/bè, mỗi bè có thể chở 5 - 6 người. Trung bình 1 chuyến dạo quanh thung lũng kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút.
Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 25/4/2024

Tin trong ngày - 25/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 25/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Nhiều hoạt động đặc sắc trong phiên chợ vùng cao dịp 30/4 - 1/5 tại “Ngôi nhà chung”. Kon Rẫy (Kon Tum): Đường ĐH22 chậm tiến độ, đồng bào DTTS lo lắng. Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.