Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận các Bảo vật quốc gia dịp Lễ hội Katê

Nguyệt Anh - 17:16, 24/09/2024

Dịp Lễ hội Katê năm nay, 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023), trong đó, tỉnh Ninh Thuận có 2 hiện vật và tỉnh Bình Thuận có 1 bảo vật liên quan đến di sản văn hóa Chăm.

Bia Phước Thiện, niên đại cuối thế kỉ thứ VIII, đầu thế kỉ thứ IX, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận.
Bia Phước Thiện, niên đại cuối thế kỉ thứ VIII, đầu thế kỉ thứ IX, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận.

Trong số 29 hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia tại Quyết định số 73/QĐ-TTg, ngày 8/1 (đợt 12, năm 2023), tỉnh Ninh Thuận có 2 hiện vật gồm: Bia Phước Thiện, niên đại cuối thế kỉ thứ VIII, đầu thế kỉ thứ IX, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận; Tượng thờ Vua Pô Klong Garai, niện đại thế kỉ thứ XVI-XVII, hiện thờ tại Tháp Po Klong Garai, TP Phan Rang- Tháp Chàm.

Tượng thờ Vua Pô Klong Garai, niện đại thế kỉ thứ XVI-XVII, hiện thờ tại Tháp Po Klong Garai, TP Phan Rang- Tháp Chàm.
Tượng thờ Vua Pô Klong Garai, niện đại thế kỉ thứ XVI-XVII, hiện thờ tại Tháp Po Klong Garai, TP Phan Rang- Tháp Chàm.

Tỉnh Bình Thuận có hiện vật Linga vàng được phát hiện trong đợt khai quật khảo cổ tại tháp Pô Dam (xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong) vào năm 2013. Thông qua việc giám định, các nhà khoa học khẳng định đây là chiếc Linga bằng vàng ròng có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ VIII – cùng niên đại xây dựng nhóm tháp Pô Dam. So với những Linga bằng vàng phát hiện trong di tích Chămpa hay văn hóa Óc Eo thì Linga bằng vàng ở Pô Dam có kích thước, khối lượng và hàm lượng vàng lớn hơn nhiều lần. Tuy nhiên, giá trị chính của Linga ở Pô Dam không nằm ở chỗ 78,3630g vàng ròng mà nằm ở cấu trúc chiếc Linga, xuất xứ, niên đại, tính hiếm và nghệ thuật chế tác thủ công.

Bảo vật Linga bằng vàng ở tháp Pô Dam (Bình Thuận)
Bảo vật Linga bằng vàng ở tháp Pô Dam (Bình Thuận)

Liên quan đến các hiện vật Chăm được công nhận đợt này, ngoài 2 hiện vật thuộc tỉnh Ninh Thuận, còn có Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1, niên đại thế kỉ thứ VII-VIII và Tượng Shiva Mỹ Sơn C1, niên đại thế kỉ thứ VIII, cùng được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng; Phù điêu Nữ thần Uma, niên đại thế kỉ thứ IX-X, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu; Phù điêu Apsara Trà Kiệu, niên đại thế kỉ thứ X, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng; hai Tượng sư tử đá thành Đồ Bàn, niên đại cuối thế kỉ thứ XI, đầu thế kỉ thứ XII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Định.

Thông qua Lễ công bố các hiện vật Chăm tại Lễ hội Ka tê năm 2024, cac tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận mong muốn tuyên truyền, quảng bá rộng rãi đến với Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về giá trị di sản văn hóa Chăm; nâng cao nhận thức và hành động của Nhân dân trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa nói chung, bảo vật quốc gia nói riêng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, phục vụ du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với UBND huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với UBND huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

Ngày 24/9, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do ông Hà Việt Quân - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận về hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc, có đại diện một số vụ, phòng, ban liên quan và lãnh đạo các xã, phường tại huyện Tánh Linh.