Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng"

Văn Hoa - 16:50, 25/11/2022

Với Chủ đề “Trao giọt máu hồng - Gieo đời sự sống”, sáng 25/11, tại Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng"

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Trao giọt máu hồng - Gieo đời sự sống” do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban Dân tộc và các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc tổ chức.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 1

Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng xã hội. Với ý nghĩa đặc biệt đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc đã hăng hái tình nguyện tham gia.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 2

Đợt hiến máu này, người hiến máu đã đăng ký hiến máu trong phiếu điện tử, chỉ cần quét QR Code. Với những người hiến máu lần đầu, thì cần xuất trình giấy tờ tùy thân và nhận phiếu đăng ký hiến máu, sau đó hoàn tất phiếu theo hướng dẫn.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 3

Sau khi nhận phiếu hiến máu, người hiến máu được bác sĩ tư vấn để khai thác tiểu sử bệnh lý liên quan tới sức khỏe, giải đáp những băn khoăn, lo lắng nhằm khẳng định người hiến máu hiểu biết đầy đủ về việc hiến máu và hoàn toàn thoải mái, tự nguyện tham gia hiến máu. Sau đó bác sĩ sẽ tiến hành khám sức khỏe nhằm bảo đảm người hiến máu hoàn toàn khỏe mạnh và không có nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người nhận máu.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 4

Người hiến máu tham gia xét nghiệm máu bằng kít xét nghiệm nhanh, để bảo đảm những người có vi rút viêm gan B và các bệnh truyền nhiễm khác không tham gia hiến máu.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 5

Ông Nguyễn Quang Hải - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ủy ban Dân tộc tặng hoa cho những người tham gia hiến máu. (Ảnh: Mai Hương)

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 6

Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc Đinh Thị Phúc tham gia hiến máu.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 7

Việc cho đi những giọt máu của mình là đã cống hiến cho xã hội, mang lại sự sống cho người khác và mang lại niềm vui cho chính người hiến máu.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 8

Khoa học chứng minh, hiến máu nhiều lần làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm thiểu bệnh tim mạch. Hiến máu làm cho tinh thần sảng khoái hơn, ăn ngủ ngon hơn...

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 9

 Đặc biệt, khi máu ta cho đi, máu tái tạo nhanh sau 3 - 5 ngày. Máu mới do cơ thể sinh ra được trẻ hóa, có sức đề kháng chống bệnh tật, tạo sự phấn chấn vui vẻ. Như vậy hiến máu làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và cũng là cách kiểm tra giám sát sức khỏe của chính mình.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 10

Sau khi hiến máu, người hiến máu được phục vụ ăn nhẹ.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 11

Người hiến máu nhận Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

(TIN ẢNH) Công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc "Trao giọt máu hồng" 12

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Dân tộc Đinh Thị Phúc, Ngày hội hiến máu đã thu được gần 100 đơn vị máu. Đây là những đơn vị máu ý nghĩa, thể hiện tinh thần vì cộng đồng, là nghĩa cử cao đẹp của công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc.