Đồng bào giáo dân ở thôn Kênh Gà, xã Gia Viên, tỉnh Ninh Bình nắm bắt thông tin ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 niêm yết tại nhà văn hóa thôn. Ảnh: Thu ThảoSáng suốt lựa chọn, đề cao lợi ích chung
Hòa chung nhịp đập của đất nước, các giáo phận Công giáo đã sớm ban hành những chỉ dẫn cụ thể mang tầm mức mục vụ sâu sắc. Cả Tòa Giám mục Phú Cường và Tòa Giám mục Xuân Lộc đều trích dẫn giáo huấn của Công đồng Vaticanô II (Gaudium et Spes, số 75) để nhắc nhở tín hữu rằng mọi công dân có quyền lợi và bổn phận tự do sử dụng lá phiếu của mình để mưu cầu công ích.
Trong thư thông báo, Tòa Giám mục Phú Cường mời gọi cộng đồng tham gia bầu cử với "lương tâm ngay thẳng và hướng tới công ích", đồng thời hiệp ý cầu nguyện cho những vị được tuyển chọn sẽ luôn thi hành trách nhiệm với sự liêm chính, khôn ngoan vì lợi ích chung.
Tương tự, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc cũng nhắn nhủ anh chị em giáo hữu chu toàn bổn phận, sáng suốt chọn lựa những người có uy tín, đạo đức và khả năng để phục vụ cộng đồng.
Đồng hành cùng lý tưởng “Kính Chúa, yêu nước”, các hệ phái Tin Lành cũng thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật. Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) khích lệ tín hữu sắp xếp thời gian đi bỏ phiếu, xem một lá phiếu được cân nhắc trong sự cầu nguyện và lương tâm ngay thẳng là cách bày tỏ tình yêu đối với quê hương và trách nhiệm với xã hội.
Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam đề nghị con cái Chúa đi bầu cử đúng thời gian, địa điểm, tôn trọng quy định chung, giữ gìn an ninh trật tự và tuyệt đối không có lời nói, hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.
Cùng chung tinh thần đó, Giáo hội Báp-tít Việt Nam kêu gọi tín đồ đi bầu cử với phương châm "Kính Chúa - yêu người, sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, gắn bó Dân tộc và tuân thủ Luật pháp" nhằm chọn ra những con người lãnh đạo gương mẫu, có tầm vóc.
Phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng xã hội thịnh vượng
Không chỉ các tôn giáo có nguồn gốc phương Tây, các tôn giáo nội sinh và các tôn giáo khác đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cũng dấy lên phong trào thi đua sôi nổi. Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam - một tổ chức tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc - đã yêu cầu toàn thể chức sắc, chức việc, y sĩ, y sinh nghiêm túc tìm hiểu các quy định của pháp luật về bầu cử và tích cực vận động người thân tham gia.
Tổ chức này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử và xây dựng Nhà nước ngày càng vững mạnh.
Khẳng định tinh thần yêu chuộng hòa bình và dân chủ, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đã ban hành thông báo vận động toàn đạo tranh thủ đi bầu cử đủ và chọn đại biểu đúng, xem đây là nghĩa vụ thiêng liêng đối với Quốc gia Dân tộc trong giai đoạn xây dựng và phát triển. Tương tự, Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu cũng tha thiết kêu gọi đạo hữu hưởng ứng ngày bầu cử trọng đại nhằm làm tròn nghĩa vụ công dân.
Đáng chú ý, Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Việt Nam đã có Thư kêu gọi gửi toàn thể tín đồ. Thư nhấn mạnh bầu cử là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng một xã hội ổn định, công bằng và phát triển.
Tôn giáo Baha'i luôn nhắc nhở tín đồ về tinh thần trung thành với chính quyền hợp pháp của đất nước và tích cực đóng góp cho phúc lợi chung của xã hội. Đặc biệt, mượn lời khuyên của Đức Abdu'l Bahá, Hội đồng hướng dẫn tín đồ khi bầu cử cần hướng lòng về Thượng Đế, giữ động cơ trong sáng và lựa chọn những người xứng đáng để phụng sự cộng đồng. Sự tham gia tích cực này chính là lăng kính phản ánh những giá trị cao đẹp mà giáo lý Baha'i luôn khuyến khích: phụng sự xã hội, tôn trọng pháp luật và xây dựng sự hiệp nhất giữa con người.
Dưới góc nhìn của một người làm công tác truyền thông tôn giáo nhiều năm, hiếm có sự kiện chính trị nào lại nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng sâu rộng và đồng bộ từ các tổ chức tôn giáo như kỳ bầu cử sắp tới. Những lá thư mục vụ, những thông báo mang đầy trách nhiệm không chỉ là lời kêu gọi thực hiện quyền công dân, mà còn là minh chứng đanh thép, sinh động nhất phản bác mọi luận điệu xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Ngày 15/3/2026 chắc chắn sẽ là một ngày hội chính trị rực rỡ, nơi hàng triệu lá phiếu của đồng bào có đạo hòa chung nhịp đập với toàn dân tộc, cùng hướng tới mục tiêu chung: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.