Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Công nhận 6 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

PV - 14:47, 04/10/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3609/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đợt 24.

di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Độc Cước (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) (Ảnh: samson.thanhhoa.gov.vn)

Theo đó, trong đợt này, có sáu di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Những di sản này thuộc địa bàn các tỉnh/ thành phố: Hà Giang, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang.

Cụ thể, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận bao gồm:

1/ Lễ cúng rừng của người Phù Lá (xã Nàn Sỉn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang)

2/ Lễ hội Nàng Hai (Cầu Trăng) của người Tày Ngạn (xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)

3/ Lễ hội Đền Thanh Liệt (xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

4/ Lễ hội Làng Thượng Liệt (xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

5/ Lễ hội Đền Độc Cước (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

6/ Lễ hội Đình Thọ Vực (xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Như vậy, theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tính đến thời điểm này hiện cả nước đã có 263 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

THEO BÁO ĐẢNG CỘNG SẢN

Tin cùng chuyên mục
Người Tà Ôi có một nghi lễ linh thiêng gắn với thổ cẩm

Người Tà Ôi có một nghi lễ linh thiêng gắn với thổ cẩm

Đối với người Tà Ôi ở xã A Lưới 4, TP. Huế, lễ dâng tấm Dèng (Zèng) không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng. Trải qua nhiều thế hệ, nghi lễ dâng tấm Dèng vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong các dịp quan trọng của bản làng.
Đọc nhiều