Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc: Quan tâm khen thưởng nhân tố mới

Mỹ Dung - 17:58, 10/03/2023

Ngày 10/3, tại tỉnh Bắc Giang, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022 với nhiều khó khăn ở trong nước và tình hình thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trong Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Với quyết tâm đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, Cụm thi đua đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; đời sống của Nhân dân được cải thiện…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh, Hội nghị là dịp để các tỉnh trong Cụm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2022; nhận diện rõ những hạn chế, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt công tác TĐKT năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu khai mạc hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình cũng đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm việc tổ chức các đợt thi đua chuyên đề, thi đua đột xuất đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư, cải cách hành chính...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua ghi nhận, biểu dương những kết quả Cụm thi đua đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị các địa phương trong Cụm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; nâng cao chất lượng công tác TĐKT, bảo đảm chính xác kịp thời; quan tâm khen thưởng nhân tố mới, người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa; các tỉnh trong Cụm thi đua cần tích cực giao lưu hợp tác, liên kết phát triển; tăng cường phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực..

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cụm thi đua năm 2022. Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã ký kết Giao ước thi đua năm 2023. Các đơn vị trong Cụm thi đua thống nhất suy tôn tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng Cụm thi đua năm 2023; tỉnh Tuyên Quang là Phó Trưởng Cụm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cụm thi đua năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cụm thi đua năm 2022
Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua tặng hoa các đơn vị Trưởng Cụm thi đua năm 2022 và Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm thi đua năm 2023
Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phụ trách Cụm thi đua tặng hoa các đơn vị Trưởng Cụm thi đua năm 2022 và Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm thi đua năm 2023
Lãnh đạo 7 tỉnh trong Cụm thi đua trung du và miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua
Lãnh đạo 7 tỉnh trong Cụm thi đua Trung du và miền núi phía Bắc ký kết Giao ước thi đua
Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.