Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Củng cố niềm tin, lan tỏa điển hình từ Đại hội Đại biểu DTTS cấp huyện

Thúy Hồng - 16:05, 02/07/2024

Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ IV năm 2024 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống của đồng bào vùng DTTS và miền núi. Đây không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá công tác dân tộc (CTDT), chính sách dân tộc (CSDT) mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, là nơi hội tụ niềm tin, để từ đó lan tỏa những điển hình trong các phong trào, góp phần phát triển vùng đồng bào DTTS.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tham quan gian hàng đặc sản của địa phương
Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tham quan gian hàng đặc sản của địa phương

Củng cố niềm tin

Những ngày giữa tháng 6, trên khắp các ngả đường của thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tràn ngập cờ hoa rực rỡ và hình ảnh đồng bào các DTTS khoác trên mình trang phục truyền thống đầy sắc màu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cao Lộc lần thứ IV năm 2024.

Cao Lộc là huyện miền núi biên giới còn nhiều khó khăn. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, Nhân dân các dân tộc đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, từ nguồn vốn đầu tư của các dự án, tiểu dự án đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào DTTS và miền núi. Toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,9% năm 2019 xuống còn 5,27% năm 2023. Đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu.

Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới từ sự tiếp tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cộng đồng các DTTS. Từ đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để đồng bào các DTTS tiếp tục cố gắng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư tại Đại hội, hiện thực khát vọng xây dựng đất nước phát triển cường thịnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Dương Trùng Lỷ, Người có uy tín thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, một trong những đại biểu được dự Đại hội cho biết: Tôi rất vinh dự và phấn khởi được tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS của huyện. Đến đây, chúng tôi được các cấp chính quyền động viên, được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống… Đây là động lực lớn cho tôi cùng gia đình tiếp tục phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đối với huyện vùng cao Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên, thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019, trong giai đoạn 2019 - 2024, nhiều mục tiêu về phát triển KT-XH đạt kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng KT-XH có bước phát triển khá; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 35,2%, giảm 15% so với năm 2019. Cơ bản các mục tiêu về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III đề ra đã đạt và vượt kế hoạch.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Điện Biên cho rằng: Đại hội các DTTS huyện Tủa Chùa thật sự là diễn đàn chính trị, là ngày hội của đoàn kết dân tộc. Những kết quả đạt được của huyện đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển KT-XH chung của tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Tiếp tục phát huy những thành tựu trong giai đoạn mới

Huyện Bắc Trà My là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV - năm 2024. Đại hội có 150 đại biểu chính thức đại diện cho 26.813 người DTTS trên địa bàn. Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Bắc Trà My, Đại hội là dịp để huyện Bắc Trà My nhìn lại những việc đã làm được, những hạn chế còn tồn tại; lắng nghe các kiến nghị, giải pháp để đầu tư phát triển vùng DTTS và miền núi hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Niềm vui phấn khởi của Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn hay những kết quả của huyện vùng cao Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên cho thấy được sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị cũng như đồng bào các DTTS trong cả nước thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III, năm 2019.

Theo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr, việc tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thông qua Đại hội nhằm đánh giá lại thành tựu, kết quả thực hiện CTDT, CSDT, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM giai đoạn 2019 - 2024; Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập, phát triển và bảo vệ đất nước.

Theo báo cáo của Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc), năm 2024 là lần thứ IV tổ chức Đại hội Đại biểu DTTS cấp huyện. Cả nước có 363 huyện đủ điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện.

Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới từ sự tiếp tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cộng đồng các DTTS. Từ đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để đồng bào các DTTS tiếp tục cố gắng, nỗ lực thực hiện thắng lợi Quyết tâm thư tại Đại hội, hiện thực khát vọng xây dựng đất nước phát triển cường thịnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục
Phú Bình (Thái Nguyên): Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín trong cộng đồng

Phú Bình (Thái Nguyên): Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín trong cộng đồng

Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách đối với Người có uy tín, huyện Phú Bình đã phát huy hiệu quả vai trò trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân.