Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Cùng dân làng vượt qua nghèo đói

PV - 15:56, 19/09/2019

Nhiều năm qua, già làng Rơ Lan Kai, làng Jrăng Krái, xã Ia Krai, huyện Ia Grai (Gia Lai) được người dân tin tưởng bầu làm thôn trưởng, già làng kiêm Bí thư Chi bộ. Ở một xã biên giới nhiều khó khăn, già Rơ Lan Kai vận động dân làng từ bỏ các hủ tục lạc hậu, giúp làng Jrăng Krái phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Già làng Rơ Lan Kai luôn hết mình với công việc chung của làng. Già làng Rơ Lan Kai luôn hết mình với công việc chung của làng.

Từng tham gia phục vụ kháng chiến, khi về công tác tại địa phương, già Rơ Lan Kai từng giữ nhiều cương vị chủ chốt ở địa phương như Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krai; Bí thư Đảng uỷ xã Ia Krai; Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã Ia Krai; Chủ tịch Hội TNXP xã Ia Krai; Thôn trưởng, Già làng, Bí thư Chi bộ làng Jrăng Krái,..

Già Kai cho biết: Làng Jrăng Krái hiện có 198 hộ dân, 754 khẩu, chủ yếu là người đồng bào Jrai. Những năm 1990 trở về trước, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, còn nhiều hủ tục như chôn chung quách, nạn thả rông gia súc, gia cầm và nạn phóng uế bừa bãi; Nhiều hủ tục như đập heo cúng Yàng còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống.

Để từng bước đưa người dân từ bỏ hủ tục, già Kai thường xuyên đến nhà vận động, kêu gọi người dân xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm, di dời chuồng trại ra xa nhà cửa; Đến từng nhà tuyên truyền, đẩy lùi nạn tảo hôn; tuyên truyền cho dân giảm bớt nạn uống rượu, tập trung phát triển kinh tế… “Đồng bào ở đây có thói quen tổ chức ma chay ăn uống nhiều ngày, đập heo, bò, cúng người chết rất tốn kém nên chúng tôi đang tích cực tuyên truyền để thay đổi nếp nghĩ của người dân trong làng. Vận động người dân đi viếng người chết cũng bỏ phong bì, để người nhà có thêm tiền xây mộ cho người chết chứ không nên đập heo, bò rượu thịt mang đến để tránh lãng phí”, già Kai chia sẻ thêm.

Đặc biệt, già Kai rất tích cực vận động người dân trồng điều, bời lời, cà phê để phát triển kinh tế. Năm 1996, ông tiên phong trồng cà phê để người dân làng học theo, nhờ đó đến nay, kinh tế của làng Jrăng Krái đã có những chuyển biến. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên vận động người dân hiến đất để làm đường liên thôn trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Để làm gương cho dân làng, ông đã hiến hơn 200m2 đất để làm đường.

Nhờ vào uy tín và cách thể hiện nói là làm của già Kai, mà rất nhiều hộ dân trong làng tin tưởng, thực hiện tốt những gì ông tuyên truyền vận động. Đến nay, an ninh trật tự ở làng Jrăng Krái luôn ổn định, không có kẻ xấu chống phá. Hầu hết các hộ dân đã xây dựng được nhà vệ sinh, nhà tắm; bà con cũng đã chấm dứt nạn thả rông gia súc, gia cầm trên đường làng. Người dân cũng chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế nên hầu hết các hộ dân ở làng Jrăng Krái đều có nền kinh tế ổn định, hiện chỉ còn 11 hộ nghèo.

Nhờ sự tích cực trong công tác tại địa phương, nhiều năm qua già Kai nhận được rất nhiều bằng khen của các cấp, chính quyền địa phương. Mới đây nhất, già được Hội Người cao tuổi huyện Ia Grai tặng Giấy khen đã có nhiều thành tích xuất sắc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2011-2019.

THÙY DUNG- LÊ HƯỜNG