Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025: Lan tỏa vẻ đẹp, bản sắc văn hóa đa dạng các dân tộc Việt Nam

Tuấn Ninh - 18:42, 08/09/2025

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, sẽ lần đầu tiên được tổ chức mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa niềm tự hào văn hóa, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ. Cuộc thi do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức, được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận theo công văn số 5050/UBND-KGVX ký ngày 5/9/2025.

Buổi họp báo thu hút nhiều người đẹp tham dự trong trang phục cách tân mang sắc màu thổ cẩm
Buổi họp báo thu hút nhiều người đẹp tham dự trong trang phục cách tân với sắc màu thổ cẩm truyền thống của đồng bào DTTS

Cuộc họp báo thông tin chính thức về Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 (ngày 7/9), Ban tổ chức cho biết, cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 9 đến 11/2025 tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, với giải Hoa hậu và 4 Á hậu, 15 giải thưởng phụ. 

Cuộc thi do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức, được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận theo công văn số 5050/UBND-KGVX ký ngày 5/9/2025. Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SMT có mã ngành đăng ký kinh doanh 8230 

Sân chơi nhan sắc này khuyến khích sự tham gia của các thí sinh đến từ cộng đồng 54 dân tộc anh em. Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 tìm kiếm gương mặt đăng quang được tổ chức theo hình thức truyền hình thực tế.

Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn 30 thí sinh cùng bước vào “Nhà chung”, và tham gia 4 tập truyền hình thực tế, được ghi hình tại Mộc Châu. Mỗi tập phát sóng cũng sẽ quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, đồng thời giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước vẻ đẹp đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam.

Ban tổ chức cũng công bố dàn Giám khảo, trong đó NSND Lan Hương làm Trưởng ban giám khảo. Cùng với NSND Lan Hương, NSND Đỗ Kỷ cũng được mời làm cố vấn nghệ thuật cho cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi sẽ chuyển tải thông điệp xuyên suốt: Vẻ đẹp của Việt Nam là vẻ đẹp của 54 dân tộc anh em; Niềm tự hào của Việt Nam là giá trị văn hóa trường tồn được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Mỗi thí sinh là một "đóa hoa" đại diện cho sắc màu văn hóa dân tộc, cùng hòa quyện tạo nên bức tranh thống nhất.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 tuyển thí sinh là nữ công dân Việt Nam từ 18 - 27 tuổi, cao từ 1,6m trở lên, ngoại hình cân đối, tốt nghiệp THPT trở lên, không có tiền án, tiền sự; phẩm chất đạo đức tốt. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 15/9. Chung kết Cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11/2025 tại Mộc Châu (Sơn La).

Cuộc thi do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức, được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận theo công văn số 5050/UBND-KGVX ký ngày 5-9-2025. 

Đây là cuộc thi Hoa hậu có yếu tố đặc thù mang nhiều ý nghĩa, tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch của các địa phương, được tổ chức tại tỉnh miền núi biên giới Sơn La, vì vậy, Ban tổ chức cũng cần đặc biệt quan tâm chú trọng đến những kiến thức về văn hóa, bản sắc của đồng bào các DTTS; cũng như tiềm năng, lợi thế đặc điểm riêng có của từng vùng miền, để cuộc thi thực sự chất lượng, đúng mục đích ý nghĩa, tránh tình trạng để lại những "hạt sạn", dư luận không tốt đã từng xảy ra ở nhiều cuộc thi sắc đẹp, trang phục liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện, các hoạt động của cuộc thi...

Tin cùng chuyên mục
“Chí cống” sản vật của núi rừng và sự sáng tạo ẩm thực của người Mông

“Chí cống” sản vật của núi rừng và sự sáng tạo ẩm thực của người Mông

Trong kho tàng ẩm thực núi rừng Tây Bắc, có những món ăn tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại chất chứa tinh hoa văn hóa và sự sáng tạo của con người. “Chí cống” - chồi non của cây gừng Myoga chính là một trong số đó.