Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Cứu hộ tàu cá và 9 ngư dân bị nạn trên biển

Nguyệt Anh (T/h) - 07:57, 24/10/2021

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công một tàu cá bị hỏng máy cùng 9 ngư dân mắc cạn tại cửa biển Sa Kỳ trong lúc thời tiết mưa to, sóng lớn.

Tàu cá được cứu hộ thành công, trên đường lai dắt vào bờ
Tàu cá được cứu hộ thành công, trên đường lai dắt vào bờ

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 23/10, tàu cá QNg 98566 TS, công suất 400 CV, do ông Lê Chiên (sinh năm 1962), trú tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng cùng 8 lao động trên đường hành trình từ cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ đến khu vực cửa biển Sa Kỳ, huyện Bình Sơn thì hỏng máy, trôi tự do.

Do sóng to, gió lớn nên tàu bị trôi dạt vào bãi đá ngầm cách cửa biển Sa Kỳ khoảng 1 hải lý. Do va chạm với đá nên thân tàu có nguy cơ bị vỡ, các ngư dân trên tàu vô cùng hoang mang, lo sợ.

Nhận được thông tin sự cố của tàu cá QNg 98566 TS thông qua đài canh tìm kiếm cứu nạn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ huy động 4 phương tiện cùng 16 ngư dân neo đậu tại cửa biển Sa Kỳ nhanh chóng di chuyển phương tiện đến hiện trường cứu tàu bị nạn.

Tuy nhiên, do mưa to, sóng lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá cùng 9 ngư dân đã được kéo ra khỏi bãi đá ngầm và lai dắt vào bờ an toàn.

Cũng tại Quảng Ngãi, tối 23/10, ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành cho biết, vẫn chưa tìm được thi thể ông Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi), ở khu vực Soi Dâu, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Tuấn ra phía sau nhà thì không may bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã Hành Dũng và huyện Nghĩa Hành đã triển khai lực lượng tìm kiếm ông Tuấn, nhưng nước sông Phước Giang dâng cao, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.

Tin cùng chuyên mục
Tham vấn tác động của Dự án kênh đào Phù Nam - Techo đến Đồng bằng sông Cửu Long

Tham vấn tác động của Dự án kênh đào Phù Nam - Techo đến Đồng bằng sông Cửu Long

Theo các chuyên gia, nhà khoa học, việc triển khai Dự án kênh đào Phù Nam - Techo của Campuchia sẽ tác động đến môi trường và hệ thống nước sông Mê Kông, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Vì vậy, việc tham vấn, đánh giá độc lập về dự án được quan đặc tâm đặc biệt, từ đó chuyển tải các ý kiến đến Ủy hội sông Mê Kông quốc tế và phía Campuchia.