Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất cà phê giả từ hóa chất, đậu nành

T.Nhân - H.Trường - 1 giờ trước

Ngày 6/2, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất cà phê giả quy mô lớn, mỗi ngày đưa ra thị trường khoảng 1 tấn sản phẩm.


Nguyễn Văn Hoàng bị khởi tố để điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)
Nguyễn Văn Hoàng bị khởi tố để điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây giá nguyên liệu cà phê tăng cao khiến nhiều thương hiệu điều chỉnh tăng giá bán. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn chào bán cà phê bột với giá rẻ bất thường cho các tạp hóa, quán vỉa hè. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Công an TP. Đà Nẵng đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Hàng chục trinh sát được triển khai bám địa bàn, rà soát, xác minh nhiều cơ sở nghi vấn. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng (SN 1976, trú phường Thanh Khê) cùng vợ là Ngô Thị Bảo Vâng (SN 1978) làm chủ có nhiều dấu hiệu bất thường nên tiến hành giám sát, theo dõi.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện doanh nghiệp này hoạt động từ năm 2014, đăng ký trụ sở tại đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh) nhưng tổ chức sản xuất trong một hẻm nhỏ tại phường Thanh Khê. Cơ sở này bị nghi sản xuất cà phê bột giả.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an xác định các đối tượng đã trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Ngày 6/2, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ đối tượng chủ mưu, khám xét 5 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả tại các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hội An Tây (TP. Đà Nẵng) và phường Phú Thọ Hòa (TP.Hồ Chí Minh). Tang vật thu giữ gồm hơn 2 tấn cà phê bột giả mang nhãn hiệu Phương Nguyên.

Với tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an TP. Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng chủ mưu cầm đầu Nguyễn Văn Hoàng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Ngô Thị Bảo Vâng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.