Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đà Nẵng: Tuyến đường lên cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm bị sạt lở nghiêm trọng

T.Nhân - H.Trường - 6 giờ trước

Ngày 22/10, do mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 12, tuyến đường lên cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm, xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hàng nghìn khối đất đá từ taluy dương tràn xuống, gây ách tắc hoàn toàn giao thông.

Vị trí sạt lở, đất đá tiếp tục rơi chắn ngang mặt đường (Ảnh CTV)
Vị trí sạt lở, đất đá tiếp tục rơi chắn ngang mặt đường. (Ảnh CTV)

Ông Zơrâm Buôn - Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết: Điểm sạt lở nằm tại khu vực ngã ba thôn Cha Nốc, đoạn gần rẽ vào thôn A Tu, cách cửa khẩu phụ khoảng 4 km. Lượng đất đá lớn sụt trượt phủ kín mặt đường bê tông, chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm xã với cửa khẩu phụ. Hiện chính quyền địa phương đã huy động phương tiện, máy móc khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến.

Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở tiếp tục được cảnh báo ở mức cao, yêu cầu người dân và phương tiện hạn chế tối đa việc di chuyển qua khu vực này cho đến khi có thông báo mới.

“Địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục tại vị trí sạt lở để bảo đảm an toàn giao thông. Đề nghị bà con hạn chế di chuyển qua khu vực này, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn để tránh nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu tiếp tục mưa lớn, việc chia cắt giao thông chỉ là vấn đề thời gian”, ông Zơrâm Buôn chia sẻ thêm,

Được biết, trước nguy cơ bão số 12 có thể gây mưa cực lớn trên diện rộng, UBND TP. Đà Nẵng đã khẩn trương thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Trung tâm Hành chính thành phố, khu vực Đại Lộc và khu vực Tam Kỳ (cũ). Các sở chỉ huy này có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối lực lượng, phương tiện, thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó, cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn khi bão, lũ xảy ra.

Chính quyền xã Hùng Sơn huy động phương tiện khắc phục sạt lở (Ảnh CTV)
Chính quyền xã Hùng Sơn huy động phương tiện khắc phục sạt lở. (Ảnh CTV)

Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là biện pháp chủ động, khẩn cấp nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, giúp các lực lượng tại chỗ nắm bắt tình hình và xử lý nhanh khi có sự cố.

“Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Việc thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc chủ động ứng phó “tại chỗ, kịp thời, hiệu quả” trước tình huống bão số 12 có thể gây ảnh hưởng nặng nề. Cùng với đó, công tác kiểm tra, rà soát hạ tầng giao thông, điện lực, viễn thông, hồ đập… đang được khẩn trương triển khai. Các đơn vị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước diễn biến thời tiết cực đoan”, ông Hưng nhấn mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng, đến sáng 22/10, toàn bộ các quận, huyện đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp. Các lực lượng xung kích, dân quân tự vệ, công an, quân đội được bố trí ứng trực 24/24, phối hợp hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn.

Tin cùng chuyên mục
Từ bản làng gửi đến nghị trường Quốc hội: Gỡ "nút thắt" để hỗ trợ thanh niên DTTS khởi nghiệp (Bài 1)

Từ bản làng gửi đến nghị trường Quốc hội: Gỡ "nút thắt" để hỗ trợ thanh niên DTTS khởi nghiệp (Bài 1)

Những năm qua, từ khắp các bản làng, một thế hệ thanh niên DTTS đang nỗ lực khởi nghiệp trên chính quê hương trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, nông sản sạch và kinh tế số. Tuy nhiên, trên hành trình ấy, thanh niên phải đối diện với những "rào cản" về vốn, thủ tục đất đai tính pháp lý. Vì vậy, sức trẻ luôn kỳ vọng những đề đạt nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc sẽ được gửi gắm đến các cấp, các ngành, đến các kỳ nghị trường Quốc hội... để từ đó có một cơ chế thông thoáng, thực chất đưa những ý tưởng sáng tạo của thanh niên DTTS "cất cánh".