Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai kêu gọi gần 1.900 tàu vào bờ tránh trú bão số 12

T.Nhân - H.Trường - 6 giờ trước

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống, tập trung rà soát, thông báo và kêu gọi gần 1.900 tàu thuyền cùng hàng nghìn ngư dân vào nơi neo đậu an toàn.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã ban hành 3 công điện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết trên biên giới, vùng biển, chủ động công tác ứng phó, phòng chống bão số 12. Các đơn vị tiếp tục thông báo, tuyên truyền tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn (Ảnh CTV)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn (Ảnh CTV)

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã kêu gọi được gần 1.900 tàu với hơn 8.00 ngư dân vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương.

Hiện còn khoảng 1.000 tàu cá với hơn 7.200 ngư dân của tỉnh Gia Lai đang hoạt động trên các vùng biển nằm ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão. Các tàu cá này đã biết được vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão.

Các Đồn Biên phòng đã cử 68 lượt cán bộ xuống địa bàn tuyên truyền, đồng thời tổ chức 22 lần tuần tra để hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại các cảng.

Lực lượng BĐBP Gia Lai duy trì chế độ trực 24/24 với số lượng lớn cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp do bão số 12 gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có Công điện số 04/CĐ-UBND yêu cầu các ngành chức năng, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 12.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai giúp người dân kéo lòng bè nuôi thuỷ sản về nơi an toàn tránh bão số 12 (Ảnh CTV)
BĐBP tỉnh Gia Lai giúp người dân kéo lòng bè nuôi thuỷ sản về nơi an toàn tránh bão số 12. (Ảnh CTV)

Đối với khu vực trên biển và ven bờ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đối với khu vực đất liền, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, dự báo mưa, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh; chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trong những ngày tới, nhất là tại các khu vực được cảnh báo có nguy cơ cao.

Song song với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất khi có yêu cầu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão, mưa lớn diện rộng có khả năng gây lũ, ngập lụt.

Tin cùng chuyên mục
Sạt lở bờ biển ở Đà Nẵng uy hiếp đời sống người dân

Sạt lở bờ biển ở Đà Nẵng uy hiếp đời sống người dân

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ biển ở Đà Nẵng diễn ra ngày càng nghiêm trọng, khiến cho nhiều diện tích đất, hoa màu của người dân bị cuốn theo sóng. Thậm chí, nhiều khu dân cư, các công trình hàng trăm tỷ đồng sẽ mất hút trong thời gian tới nếu không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.