Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019: Phát huy truyền thống, hội nhập và phát triển bền vững

LÊ PHƯƠNG - 22:08, 27/09/2019

Trong 2 ngày 26 -27/9/2019, tại TP. Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019. Đây là dịp để tỉnh Quảng Nam đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đồng thời, khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho đồng bào DTTS đang sinh sống tại 13 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ngành… tỉnh Quảng Nam và các đại biểu khách mời. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ, khích lệ đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Nam ra sức thi đua thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đề ra và hướng tới Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020.

Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội, tỉnh Quảng Nam có 15 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; trong đó có 9 huyện miền núi (2 huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào). Tổng diện tích khu vực miền núi 7.760,7km2 (chiếm 74,06% diện tích tự nhiên toàn tỉnh). Đây là địa bàn cư trú lâu đời của 37 DTTS như: Cơ-tu, Cor, Giẻ-triêng, Xơ-đăng... và một bộ phận các DTTS khác đến từ phía Bắc như: Tày, Nùng, Thái... Đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam có 139.060 người, chiếm 9,25% dân số toàn tỉnh.

Bà Hoàng thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT trao Bằng khen của UBDT cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.
Bà Hoàng thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT trao Bằng khen của UBDT cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Giai đoạn 2014-2019, ngân sách đầu tư, hỗ trợ của Trung ương theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng Nông thôn mới cho vùng đồng bào DTTS và miền núi Quảng Nam khoảng 8.252 tỷ đồng. Ngân sách này, chủ yếu được triển khai thực hiện thông qua các chương trình, dự án của Chính phủ đầu tư, hỗ trợ phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ trực tiếp cho người dân ổn định về nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển kinh tế… Ngoài ra, 5 năm qua, ngân sách của tỉnh cũng đã phân bổ hơn 3.941 tỷ đồng để đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS thông qua việc sắp xếp, ổn định dân cư; khuyến khích thoát nghèo bền vững; khuyến khích đào tạo nghề; thiết chế văn hóa; hỗ trợ học sinh, sinh viên và đầu tư hạ tầng cơ sở khu vực biên giới.

Nhờ triển khai kịp thời và đồng bộ các chính sách dân tộc, đặc biệt là công tác giảm nghèo nên tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam được kéo giảm đáng kể. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo miền núi tỉnh giảm bình quân 6,5%/năm; trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm 6,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS và miền núi đạt 16 triệu đồng/người/năm,tăng 6 triệu đồng so với năm 2014.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS đã có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bào luôn đoàn kết có ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và chủ động trong lao động sản xuất và luôn có ý thức vươn lên để thoát nghèo.

Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh: Quảng Nam là vùng đất Anh hùng, đồng bào các dân tộc có truyền thống yêu nước, vùng đất có bề dầy lịch sử văn hóa, với nhiều di sản văn hóa thế giới, là vùng đất địa linh-nhân kiệt. Trong công cuộc xây dựng, đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước và thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II, Quảng Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, từ đó nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Hơn nữa, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm đến khu vực miền núi, thông qua những chính sách phù hợp đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội là động lực để vùng đồng bào DTTS và miền núi trong tỉnh rút dần khoảng cách với miền xuôi.

Tuy nhiên, cuộc sống của đồng bào DTTS vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, vì vậy Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị, tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc. Cùng với đó là phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS; tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ là người DTTS; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo an ninh-quốc phòng; quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các DTTS…

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Thứ  trưởng, Phó  Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đã trao Bằng khen của UBDT cho 5 tập thể và 18 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Nam cũng tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đối với công tác dân tộc.

Đại hội cũng bầu ra 12 đại biểu tiêu biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II.

Tin cùng chuyên mục
Hội nghị Trung ương 9: Có ý nghĩa rất quan trọng trong chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị Trung ương 9: Có ý nghĩa rất quan trọng trong chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.