Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong vì dịch Covid -19

Nguyệt Anh (T/h) - 18:42, 18/11/2021

Đại lễ kỳ siêu được tổ chức trang trọng tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP. Hồ Chí Minh) và giới hạn số người tham dự, đảm bảo nguyên tắc 5K.

 Đại lễ kỳ siêu nạn nhân tử vong vì dịch Covid-19
Đại lễ kỳ siêu nạn nhân tử vong vì dịch Covid-19 (Ảnh TL)

Sáng 18/11, tại Việt Nam Quốc tự (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong vì dịch Covid -19 nhằm tri ân các cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ y tế, đồng bào đã hy sinh trong công tác tuyến đầu phòng, chống dịch và xoa dịu phần nào những vết thương lòng của thân nhân, gia đình những nạn nhân COVID-19 sau đại dịch.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh là Trưởng ban tổ chức. Tham dự có bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ quan chức năng và đại diện các gia đình có người thân mất do Covid-19.

Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong vì dịch Covid-19 được thực hiện theo nghi thức trực tuyến và truyền trực tiếp trên nền tảng số của một số đơn vị truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố và mạng xã hội.

Chương trình bắt đầu bằng nghi lễ đại chúng. Các tăng ni mang kiềng trì và trầm hương cung thỉnh Đại Tăng quang lâm lễ đài cử hành đại lễ (Ảnh vnexpress.net)
Chương trình bắt đầu bằng nghi lễ đại chúng. Các tăng ni mang kiềng trì và trầm hương cung thỉnh Đại Tăng quang lâm lễ đài cử hành đại lễ (Ảnh vnexpress.net)

Buổi lễ có 2 phần chính gồm: Nghi lễ đại chúng với các nội dung chính như niệm Phật cầu gia hộ; mặc niệm đồng bào tử nạn vì Covid-19 với sự tham dự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đại diện các quận, huyện cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Phần thứ hai là nghi lễ tâm linh truyền thống Phật giáo gồm tán hương, tụng kinh, chúc thực, tuyên điệp…do chư tăng thực hiện với thời tụng kinh di đà (cúng cơm cho các hương linh tử vong trong đại dịch Covid-19).

Bên cạnh Đại lễ cầu siêu tại Việt Nam Quốc tự, tại các chùa, tự viện đều có các buổi lễ với quy mô, hình thức phù hợp, vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa đảm bảo tính chất trang trọng để thành tâm cầu nguyện cho vong linh những người đã khuất. Trong thời gian qua, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, đặc biệt là những chương trình thiện nguyện xã hội giúp đỡ các trẻ mồ côi, nhà tình nghĩa, tình thương...

Sau nghi lễ đại chúng, mọi người cùng đọc Kinh Di Đà để cầu siêu trong 45 phút. Sau đó diễn ra lễ cúng tiến linh để mời cơm cho các vong hồn.
Sau nghi lễ đại chúng, mọi người cùng đọc Kinh Di Đà để cầu siêu trong 45 phút. Sau đó diễn ra lễ cúng tiến linh để mời cơm cho các vong hồn.

Vào 20 giờ 35 phút ngày 19/11, cùng thời điểm diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức, các chùa, tự viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt thỉnh đại hồng chung nhất tâm cầu nguyện, hồi hướng đến các nạn nhân tử vong vì dịch Covid-19.

Các chư tôn đức tăng, phật tử... cùng chắp tay cầu nguyện và dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân tử vong do đại dịch.
Các chư tôn đức tăng, phật tử... cùng chắp tay cầu nguyện và dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân tử vong do đại dịch.
Các chư tôn đức tăng, phật tử thực hiện các nghi lễ kỳ siêu tại Đại lễ.
Các chư tôn đức tăng, phật tử thực hiện các nghi lễ kỳ siêu tại Đại lễ.