Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Đại lễ Phật đản năm 2025 tại Ninh Bình: Lan tỏa tuệ giác - Kết nối nhân sinh

Quỳnh Trâm - 17:35, 11/05/2025

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp chùa Bái Đính long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025, với chủ đề “Lan tỏa tuệ giác - Kết nối nhân sinh”.

Đại lễ Phật đản là một trong những lễ hội lớn của Phật giáo, được Liên hợp quốc công nhận là Ngày lễ văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình.
Đại lễ Phật đản là một trong những lễ hội lớn của Phật giáo, được Liên Hợp Quốc công nhận là Ngày lễ văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình

Dự Đại lễ có: Ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đại diện Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, cùng gần 5.000 tăng ni, phật tử và Nhân dân.

Tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính đã đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của đức Pháp chủ GHPG Việt Nam.

Thượng tọa Thích Minh Quang - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Ninh Bình đọc diễn văn và ý nghĩa của Phật đản.

Chúc mừng tại Đại lễ, bà Bùi Mai Hoa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh, phát huy truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc, trong năm qua, các cấp giáo hội và đồng bào Phật giáo trong tỉnh đã chung sức đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền luôn đi đầu trong nhiều hoạt động ích nước lợi dân, như: Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, văn minh du lịch, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, công tác khuyến học, khuyến tài; cứu trợ đồng bào gặp khó khăn.

Niệm phật cầu gia hộ
Niệm phật cầu gia hộ

Thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình tin tưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, trên tinh thần "phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật".

Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản, chư tăng ni, quý đại biểu, phật tử đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức Tắm Phật… cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhân tâm hướng thiện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật.
Các đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật

Dịp này, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh phối hợp Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường trao tặng quà đến 200 em học sinh vượt khó trong học tập trên địa bàn huyện Gia Viễn và Nho Quan, với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Trước đó, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khóa tu sinh viên với chủ đề “Tìm về cội giác - Nương bóng từ bi”; đêm thiền trà với chủ đề “Hương trà mùa Phật đản - Vị ngọt từ bi”; Triển lãm Phật giáo với chủ đề “Văn hóa Phật giáo - Kết nối đạo đời” kể về cuộc đời Đức Phật và những giáo pháp của Ngài.

Trao quà đến các em học sinh vượt khó
Trao quà đến các em học sinh vượt khó

Đại lễ Phật đản tại chùa Bái Đính năm nay có ý nghĩa sâu sắc, khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); đồng thời, cũng là lúc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025 vừa tổ chức thành công tại TP. Hồ Chí Minh.


Tin cùng chuyên mục
Bốn phương diện thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Bốn phương diện thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Diễn ra từ ngày 06 đến 08/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp trên bốn phương diện trọng tâm, đó là: về tâm linh, văn hóa, hội thảo học thuật, cầu nguyện hòa bình cho thế giới. Lần thứ tư là nước chủ nhà của một lễ hội tôn giáo tầm cỡ quốc tế, Việt Nam đã tái khẳng định vai trò là một trong những trung tâm của Phật giáo thế giới, trung tâm của nền Phật giáo nhập thế gắn với các hoạt động ngoại giao văn hóa, thúc đẩy sự đoàn kết, hòa hợp vì hòa bình, an lạc cho con người.