Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đại sứ Iran tại Việt Nam thăm và làm việc tại Lai Châu

Hà Minh Hưng - 20:00, 30/09/2022

Sáng 30/9, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh đã tiếp xã giao Ngài Ali Akbar Nazari - Đại sứ nước Cộng hòa Iran tại Việt Nam và phu nhân cùng Đoàn công tác.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao
Quang cảnh buổi tiếp xã giao

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ bày tỏ vui mừng được đón Ngài Đại sứ và phu nhân cùng Đoàn công tác lên thăm và làm việc tại tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ đã nhấn mạnh về quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Iran và cho rằng, trong cơ cấu hàng hóa, Việt Nam xuất khẩu sang Iran chủ yếu các loại nông, thủy sản như: Hạt tiêu, hạt điều, chè, cà phê, cao su tự nhiên, hoa quả (chuối, xoài), thủy hải sản… đặc biệt có một số mặt hàng xuất sang Iran được tiêu thụ tốt, được người dân Iran ưa chuộng, điển hình như chè, cà phê. Đây là cơ hội tốt để các địa phương như tỉnh Lai Châu thúc đẩy hợp tác xuất khẩu các mặt hàng nông sản thế mạnh của địa phương sang thị trường Iran.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu thông tin tới Ngài Đại sứ và Đoàn công tác về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lai Châu như diện tích tự nhiên, khí hậu, nguồn lao động, Cửa khẩu Quốc gia; cảnh quan thiên nhiên, vốn văn hóa đa dạng bản sắc… và khẳng định, những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn xác định nông nghiệp là lĩnh vực trọng điểm, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển rõ nét: Hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như trên 9.427 ha chè, gần 10.381 ha quế, 12.980 ha cao su, trên 6.179 ha mắc ca, 3.664 ha chuối...

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ tặng Ngài Đại sứ cây khèn Mông - một trong những biểu tượng văn hóa của vùng đất cuối trời Tây Bắc
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ tặng Ngài Đại sứ cây khèn Mông - một trong những biểu tượng văn hóa của vùng đất cuối trời Tây Bắc

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ đề nghị Ngài Đại sứ quan tâm, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên trong lĩnh vực trồng, chế biến, xuất khẩu chè của tỉnh Lai Châu sang thị trường Iran, thúc đẩy hình thành liên doanh trong lĩnh vực sản xuất chè; giới thiệu, ủng hộ, kết nối để ký thỏa thuận hợp tác giữa địa phương của tỉnh Lai Châu với thành phố thủ phủ chè của Iran; hỗ trợ quảng bá các tiềm năng du lịch của Lai Châu đến du khách Iran, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm tại tỉnh.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng bày tỏ hy vọng cùng với bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước, Đại sứ quán Iran tại Việt Nam nói chung và cá nhân Ngài Đại sứ nói riêng sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Lai Châu với các đối tác Iran sẽ ngày càng phát triển, đạt được những kết quả tích cực.

Đại sứ nước Cộng hòa Iran tại Việt Nam bày tỏ vui mừng được đến công tác tại Lai Châu, tỉnh miền Tây bắc của Việt Nam. Qua đó, Ngài Đại sứ rất vui mừng trước những thành tựu mà tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thời gian vừa qua và cho rằng, kết quả đó đã thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lai Châu.

Hai bên chụp hình lưu niệm đánh dấu mối quan hệ bền vững lâu dài
Hai bên chụp hình lưu niệm đánh dấu mối quan hệ bền vững lâu dài

Tại buổi tiếp xã giao, Ngài Đại sứ thông tin thêm về tình hình của đất nước Iran, văn hóa uống trà của người dân Iran, Ngài Đại sứ cho biết, sau khi tham dự Hội thảo trà mà tỉnh Lai Châu tổ chức tại Hà Nội, Ngài Đại sứ đã có ý tưởng muốn thúc đẩy hợp tác xuất khẩu chè Lai Châu sang thị trường Iran nói riêng và Trung Đông nói chung. Chuyến thăm và làm việc lần này tại tỉnh Lai Châu như một lời cam kết về những nội dung mà Ngài Đại sứ muốn thúc đẩy: Hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của hai Bên; ký kết nghĩa giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh của Iran; thúc đẩy xuất khẩu chè sang thị trường Iran và Trung Đông…

Ngài Đại sứ nước Cộng hòa Iran tại Việt Nam cũng gửi lời mời trân trọng Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu và các đồng chí lãnh đạo tỉnh có chuyến thăm và làm việc tại Iran để tạo cơ hội tìm hiểu, hợp tác, thúc đẩy hợp tác giữa hai Bên trong thời gian sớm nhất.