Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Hồng Thái phát biểu tại Hội thảoTham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các xã, phường cùng Người có uy tín, chức sắc, chức việc trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh.
Theo báo cáo tại Hội thảo, giai đoạn 2020 - 2025, Đắk Lắk ghi nhận hơn 1.700 trường hợp tảo hôn, tập trung chủ yếu ở các dân tộc Ê Đê, Mnông, Gia Rai, Mông… Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như ảnh hưởng phong tục tập quán, nhận thức hạn chế, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Trước thực trạng đó, trong giai đoạn 2021 - 2024, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh nhiều giải pháp truyền thông, trong đó tổ chức 370 cuộc tuyên truyền, 71 cuộc đối thoại chính sách và phát hành 9.000 tờ rơi, tài liệu phổ biến về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn. Hội cũng phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín trong việc phát hiện, can thiệp và ngăn chặn kịp thời các trường hợp chuẩn bị tảo hôn tại cơ sở.
Quang cảnh Hội thảoSong song với đó, từ năm 2022 - 2025, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 411 "Tổ truyền thông cộng đồng”, 95 “Địa chỉ tin cậy” và 62 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các trường THCS. Các mô hình này trở thành cầu nối quan trọng giúp nâng cao nhận thức, lan tỏa kỹ năng sống, đồng thời xây dựng mạng lưới hỗ trợ cộng đồng bền vững trong phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong vận động đồng bào thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nhiều ý kiến khẳng định vai trò then chốt của Người có uy tín, chức sắc, chức việc trong việc định hướng nhận thức, thay đổi hành vi và lan tỏa thông điệp sống văn minh, tiến bộ trong cộng đồng. Đây là lực lượng gần dân, hiểu dân, có tiếng nói quan trọng trong việc tác động trực tiếp đến hội viên phụ nữ, thanh thiếu niên.
Đại biểu chia sẻ ý kiến tại Hội thảoBên cạnh đánh giá thực trạng, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, già làng và Người có uy tín nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Nhiều kiến nghị nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì bền vững các mô hình truyền thông tại cơ sở; tăng đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ Người có uy tín; đồng thời đẩy mạnh lồng ghép bình đẳng giới trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở vùng DTTS.
Hội thảo là dịp để các cấp Hội và lực lượng Người có uy tín nhìn nhận rõ hơn thách thức trong phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từ đó thống nhất phương hướng, tăng cường phối hợp và đổi mới phương pháp truyền thông tại cộng đồng. Qua đó, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.