Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đắk Lắk: Phát huy vai trò Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng

Lê Hường - 20:35, 18/07/2021

Bên cạnh những nỗ lực phòng chống dịch của lực lượng chức năng, tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng kích hoạt và phát huy hiệu quả vai trò của các tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng, góp công lớn vào cuộc chiến phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.


Các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột lập danh sách người về địa phương
Các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột lập danh sách người về địa phương

Tích cực  tuyên truyền phòng chống dịch. 

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại vào tháng 8/2020, UBND phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng thành lập 16 tổ tuyên truyền phòng chống Covid-19 cộng đồng. Thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng rà soát từng người dân, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn báo với chính quyền, thông báo với ngành y tế, khi phát hiện trường hợp có nguy cơ cao để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có 248 tổ Covid-19 cộng đồng tại 21 xã, phường, hơn 750 thành viên. Mỗi tổ Covid-19 cộng đồng có từ 2 - 3 người, là những tình nguyện viên tại địa phương; mỗi tổ sẽ quản lý từ 30 - 50 hộ dân.

Tham gia tổ Covid-19 cộng đồng Tổ dân phố 9, phường Khánh Xuân, ông Vương Văn Huy đã cùng các thành viên trong tổ tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch. 

Ông Huy cho biết, các tổ viên thay phiên nhau đến từng hộ gia đình phát tờ rơi, nói chuyện, hướng dẫn mọi người dân hiểu và thực hiện quy định 5K phòng chống dịch. Đồng thời, kiểm soát chặt người lạ đến trên địa bàn, tuyên truyền các hộ dân chủ động đến Trạm Y tế phường khai báo y tế khi có người ở từ vùng dịch trở về.

“Tôi thấy việc thành lập các tổ Covid-19 cộng đồng thật sự rất thiết thực. Đặc biệt, từ việc nắm rõ danh sách người ở xa về, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, truy vết khi có trường hợp mắc bệnh và kiểm tra việc cách ly tại nhà đúng quy định”.

Tổ Covid-19 cộng đồng đến từng nhà dân tuyên truyền
Tổ Covid-19 cộng đồng đến từng nhà dân tuyên truyền

Tương tự, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều người dân huyện Ea Kar trở về địa phương bằng nhiều phương tiện khác nhau. Vì vậy, việc kiểm soát người dân trở về từ vùng dịch, được các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng tập trung thực hiện. 

Lực lượng không thể thiếu

Hiện nay, huyện Ea Kar đã thành lập 238 tổ Covid-19 cộng đồng tại tất cả các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Thành viên các tổ là đại diện Ban tự quản, lực lượng công an viên, đoàn thanh niên hay cộng tác viên y tế…

Trở về từ tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến ở thôn Chư Cúc, xã Ea Kmút (huyện Ea Kar) nhanh chóng được thành viên tổ Covid-19 cộng đồng hướng dẫn đến Trạm Y tế xã tiến hành khai báo y tế theo quy định và thực hiện cách ly tại nhà theo yêu cầu của chính quyền địa phương. 

Bà Tuyến tâm sự: "Thời gian cách ly tại nhà, các thành viên trong tổ Covid-19 cộng đồng thôn quan tâm, cần trợ giúp là tổ Covid-19 cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ. Chúng tôi cảm thấy rất yên tâm thực hiện các quy định phòng chống dịch, cùng chính quyền, người dân cả nước đẩy dịch lịch bệnh".

Hàng ngày, ông Lê Ngọc Hùng, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ phòng chống Covid-19 thôn Chư Cúc, xã Ea Kmút, cùng các thành viên tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng đến từng nhà dân nắm bắt cụ thể từng trường hợp người dân trong thôn đi, về hoặc có đến các tỉnh, vùng có dịch, yêu cầu thực hiện khai báo y tế. Theo ông Hùng, hầu hết người dân địa phương từ vùng dịch trở về, đều chủ động khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà.

"Trong thời gian cách ly tại nhà, thành viên tổ Covid-19 cộng đồng thôn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ mua các nhu yếu phẩm, thuốc men, vật dụng sinh hoạt cần thiết. Đồng thời, chúng tôi tuyên truyền đến người dân xung quanh hiểu đúng về dịch, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, không kỳ thị người cách ly, cùng nhau đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh", ông Hùng cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Mấu chốt của việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng, là truy vết thần tốc của tổ Covid-19 cộng đồng và ngành Y tế địa phương. Khi phát hiện đối tượng nguy cơ, ngay lập tức, các tổ Covid-19 cộng đồng và ngành Y tế triển khai truy vết các đối tượng tiếp xúc, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, thực hiện khử khuẩn các địa điểm liên quan đến ca bệnh.

"Sau gần 1 năm hoạt động, các tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng đang phát huy tốt vai trò của mình, trở thành lực lượng không thể thiếu được của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp tại địa phương, góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện", bác sĩ Nguyễn Văn Lý nhấn mạnh. 

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)