Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đắk Lắk: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 bằng tiếng dân tộc

Lê Hường - 21:11, 24/11/2021

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều buôn đồng bào DTTS xuất hiện các chùm ca bệnh đông bệnh nhân, mức độ lây lan nhanh. Các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương đã tăng cường tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong đồng bào DTTS bằng nhiều cách. Trong đó, tuyên truyền bằng tiếng DTTS được đánh giá mang lại hiệu quả tích cực.

Băng rôn tuyên truyền bằng tiếng DTTS tại huyện Cư Kuin
Băng rôn tuyên truyền bằng tiếng DTTS tại huyện Cư Kuin

Buôn Ea Bhốk, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin từng là tâm dịch nóng nhất tỉnh Đắk Lắk từ cuối tháng 7, với 51 ca bệnh Covid-19 là đồng bào dân tộc Ê Đê. Hiện nay, đồng bào đã thực hiện thích ứng phòng chống dịch trong tifnhhifnh hình mới, vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất. Đó là nhờ địa phương tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt tuyên truyền bằng hai thứ tiếng (phổ thông và Ê Đê) để đồng bào dễ hiểu, dễ làm theo và chính quyền luôn đồng hành cùng người dân trong mọi hoàn cảnh.

Ea Bhốk có 17 thôn, buôn với 4.742 hộ, 18.455 khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 45%. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong đồng bào DTTS, xã đã đầu tư, trang bị hệ thống loa phóng thanh cho tất cả các thôn, buôn để công tác tuyên truyền bằng hai thứ tiếng đến người dân thuận lợi nhất.

Đến nay toàn xã có 22 cụm truyền thông với 44 loa phóng thanh được lắp đặt. Ngoài đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền với tần suất thường xuyên, thực hiện tiếp phát sóng theo văn bản chỉ đạo của cấp trên, xã còn cử cán bộ tuyên truyền bằng xe lưu động.

Bà H’Noen Ksor, buôn Ea Bhốk chia sẻ: Thường xuyên được nghe qua loa truyền thanh của xã và cán bộ truyền đạt trực tiếp bằng tiếng dân tộc mình tôi hiểu mức độ nguy hiểm, cũng như cách phòng dịch Covid-19. Tôi nhắc nhở con cháu mình nâng cao ý thức, tự giác phòng, chống dịch bệnh, đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ea Bhốk Nguyễn Xuân Phương, việc “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền bằng hai thứ tiếng, phát tờ rơi, treo băng rôn, panô, áp phích song ngữ là cách làm hay, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 trong đồng bào DTTS.

Tương tự, Buôn Đôn là huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống, lại tiếp giáp với hai địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên việc tuyên truyền phòng, chống dịch được chú trọng hàng đầu, đặc biệt là tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS.

Đoàn viên phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bằng hai thứ tiếng
Đoàn viên phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bằng hai thứ tiếng

Thời gian qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sử dụng xe tuyên truyền lưu động đến trung tâm 7 xã, 26 buôn đồng bào DTTS; Đài Truyền thông - Truyền hình huyện tăng cường nội dung, thời lượng để thông tin phòng, chống dịch Covid-19 bằng tiếng phổ thông và tiếng Ê Đê. Nhờ đó, ý thức phòng, chống dịch của đồng bào DTTS được nâng lên đáng kể. Bà con thực hiệm nghiêm quy định 5K, cũng như các quy định về phòng, chống dịch.

Đầu tháng 10 vừa qua, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các đoàn công tác tổ chức khảo sát việc tuyên truyền phòng, chống dịch bằng tiếng DTTS.

Ông Y Car Ênuôl, Phó trưởng Ban Dân tộc-HĐND tỉnh đánh giá: Các địa phương có đông đồng bào DTTS đã tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền bằng hai thứ tiếng phổ thông và tiếng Ê Đê qua hệ thống loa phát thanh, loa di động và phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm dân cư, nơi công cộng. Nhiều địa phương còn bố trí, sắp xếp phát thanh viên, tuyên truyền viên tiếng dân tộc tại địa phương để thuận tiện trong việc tuyên truyền phòng, chống các loại dịch, nhất là dịch Covid-19.

Gần đây nhất, ngày 10/11, UBND tỉnh Đắk Lắk dã có Công văn số 11070/UBND-NC gửi các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành của tỉnh, yêu cầu tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng đồng DTTS. Đặc biệt, quan tâm tuyên truyền bằng tiếng DTTS trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, in ấn tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bằng hai thứ tiếng, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.