Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đắk Lắk và Đắk Nông: Nguy cơ lũ lụt trên sông Sêrêpốk

Phan Trọng - 15:41, 03/12/2021

Ngày 3/12, ông Nguyễn Đức - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, 2 ngày nay, dù thời tiết đã nắng ấm, hết mưa, nhưng lưu lượng nước thượng nguồn đổ về lớn khiến mực các hồ thủy điện tăng nhanh, nguy cơ xuất hiện lũ trên sông Sêrêpốk thuộc khu vực hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hạ mực nước để đón lũ từ 1/12 để đón lũ
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hạ mực nước từ 1/12 để đón lũ

Theo đó, lượng nước đo được lúc 9 giờ sáng 2/12 tại hồ Buôn Kuốp là 454 m3/s, đến sáng 3/12 đã tăng lên 718 m3/s. Tại hồ Buôn Tua Srah tiếp tục điều tiết qua tràn, dự kiến tối đa 27 - 108 m3/s và hồ Srêpốk 3 từ 420 - 800m3/s.

Mực nước được đo tại trạm Giang Sơn (sông Krông Ana) tiếp tục tăng và có khả năng vượt báo động III, do đó lưu lượng về hồ Buôn Kuốp tiếp tục tăng cao trong ngày và có khả năng xuất hiện lũ tại hồ Buôn Kuốp (ngưỡng gây lũ 800m3/s). Điều này cũng làm cho lưu lượng về hồ Sêrêpốk 3 tăng theo

Ông Đức cho biết, trước dự báo lũ có khả năng về các hồ với lưu lượng lớn, có khả năng gây lũ, nên từ sáng 1/12, Công ty đã chuyển sang chế độ vận hành “hạ thấp mực nước hồ” để đón lũ. Công ty bảo đảm mực nước hồ không vượt mực nước dâng bình thường.

Trước nguy cơ xảy ra lũ lụt trên sông Sêrêpốk, các huyện Cư Jút và Krông Nô thuộc tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng ra thông báo cho các hộ dân sinh sống và canh tác bên rìa sông chủ động thu hoạch nông sản và có phương án di dời đến nơi an toàn.

Ông Hồ Sơn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 2 thông báo gửi đến người dân về cảnh báo xả lũ trên. “Do những năm gần đây, vào thời điểm mưa bão các công ty thủy điện thường xuyên xả nước gây ngập lụt ở hạ du, nên các hộ dân sinh sống tại ven sông Sêrêpốk thuộc các xã Tâm Thắng, Nam Dong, Ea Pô và thị trấn Ea Tling đã hạn chế việc canh tác để “né” nước dâng làm ngập úng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ vẫn còn canh tác các loại cây ngắn ngày. Do vậy, chúng tôi luôn có cảnh báo để hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại của người dân”, ông Sơn khuyến cáo./.

Tin cùng chuyên mục
An Giang: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào dân tộc Chăm

An Giang: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào dân tộc Chăm

Ngày 20/9, Ban Dân tộc tỉnh An Giang phối hợp Sở Y tế tỉnh, Phòng An ninh đối nội, Phòng Hậu cần (Công an tỉnh) và UBND thị xã Tân Châu tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo dân tộc Chăm thuộc xã Châu Phong và Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.