Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đắk Lắk: Xử lý nhóm đối tượng chế tạo, mua bán vũ khí trái phép qua mạng xã hội

Lê Hường - 06:26, 16/05/2024

Ngày 15/5, Công an Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện xử lý nhóm đối tượng chế tạo, mua bán súng và các vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép qua mạng xã hội.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an

Nhóm đối tượng gồm 4 người là Nguyễn Tấn Toàn (24 tuổi) trú xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Lại Văn Tiến (28 tuổi) trú xã Hòa Thuận, Nguyễn Đình Tấn Phát (25 tuổi) trú phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và Ngô Thị Tươi (24 tuổi) trú xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng). Trong đó, có 1 đối tượng chuyên chế tạo, mua bán súng qua mạng xã hội.

Trước đó, ngày 11/5, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Tp. Buôn Ma Thuột kiểm tra phòng trọ của Tươi và Tiến ở phường Tân Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, phát hiện 2 khẩu súng cùng 3 viên đạn. Qua đấu tranh, Tiến khai nhận 1 khẩu súng Tiến liên hệ mua của Toàn ở tỉnh Gia Lai với giá 5 triệu đồng, khẩu còn lại Tiến nhờ Phát đặt mua qua mạng với giá 900 nghìn đồng.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ được
Tang vật cơ quan Công an thu giữ được

Công an Tp. Buôn Ma Thuột đã triệu tập Phát lên cơ quan làm việc. Đồng thời, cử 1 tổ công tác đến tỉnh Gia Lai bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn. Tại đây, lực lượng Công an 1 khẩu súng dài, 1 khẩu súng ngắn, 7 viên đạn cùng nhiều máy móc, phương tiện dùng để chế tạo súng và 16 cây dao, kiếm các loại. Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu, Toàn khai nhận đã mua các phương tiện, máy móc trên về để chế tạo súng bán kiếm lời.

Hiện Công an Tp. Buôn Ma Thuột đã gửi giám định 4 khẩu súng trên xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, cơ quan Công an cũng khuyến cáo đến người dân tuyệt đối không chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán cây giống sâm Ngọc Linh giả

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán cây giống sâm Ngọc Linh giả

Mới đây, lần đầu tiên Công an Tp. Kon Tum (Kon Tum) đã xử lý vụ án hình sự liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán cây giống sâm Ngọc Linh giả qua mạng xã hội Facebook. Trước đây, lực lượng chức năng chỉ xử lý hành chính về hành vi buôn bán không rõ nguồn gốc xuất xứ cây giống. Điều này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum trong việc bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh.