Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đắk Nông: Chủ đại lý nông sản nhanh trí phối hợp Công an bắt đối tượng trộm cắp 211 kg cà phê tươi

Hoàng Thùy - 06:59, 09/11/2024

Ngày 8/11, Công an xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Ngô Văn Bảng (SN 1990), trú xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song cùng tang vật là 211kg quả cà phê tươi cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Ngô Văn Bảng cùng tang vật 4 bao cà phê tươi
Đối tượng Ngô Văn Bảng cùng tang vật 4 bao cà phê tươi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 6/11, Bảng điều khiển xe mô tô đến thôn 8, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song vào rẫy cà phê của người dân hái trộm được 4 bao quả cà phê tươi, trọng lượng 211 kg. Sau đó, Bảng đưa số cà phê trên đến một Đại lý thu mua nông sản bản Đắk Thốt, xã Thuận Hà bán. Thấy cà phê còn xanh, chủ đại lý thu mua nông sản nghi ngờ số cà phê này là hàng trộm cắp của người khác, nên đã trình báo tới Công an xã Thuận Hà.

Hiện trường nơi đối tượng Ngô Văn Bảng thực hiện hành vi hái trộm cà phê
Hiện trường nơi đối tượng Ngô Văn Bảng thực hiện hành vi hái trộm cà phê

Nhận tin báo, Công an xã Thuận Hà nhanh chóng có mặt tại đại lý thu mua nông sản trên để xác minh làm rõ, đồng thời mời Ngô Văn Bảng về trụ sở Công an xã làm việc. Bước đầu, Ngô Văn Bảng đã thừa nhận hành vi hái trộm 211 kg cà phê tươi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Được biết Ngô Văn Bảng là đối tượng nghiện ma túy, từng có 2 tiền án về tội đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Nhiều công trình thi công thiếu các biện pháp cảnh báo an toàn, tiềm ẩn rủi ro cho người dân

Kon Tum: Nhiều công trình thi công thiếu các biện pháp cảnh báo an toàn, tiềm ẩn rủi ro cho người dân

Hiện nay, trên địa bàn Tp. Kon Tum (Kon Tum) đang triển khai nhiều dự án thi công đường giao thông và chỉnh trang hệ thống vỉa hè, cống thoát nước. Tuy nhiên, với cách làm thiếu trách nhiệm của các đơn vị thi công đã gây ra nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, việc chính quyền thực hiện chưa đồng bộ, bất nhất trong việc xử lý cây xanh trên vỉa hè cũng gây ra nhiều dư luận không tốt trong Nhân dân.