Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Đăk Nông: Dự án nạo vét tiêu thoát nước thành công trường... khai thác cát!

Lê Hường-Hoàng Tiến - 16:10, 30/03/2021

Được giao đầu tư, thi công công trình nạo vét, nắn dòng suối Đăk Rí để tiêu thoát nước cho cánh đồng lúa xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, nhưng 3 năm qua, doanh nghiệp chỉ tập trung tận thu cát, biến dự án nạo vét thành công trường khai thác cát gây nguy cơ sạt lở, mất đất sản xuất, khiến người dân địa phương bất bình.

Máy múc liên tục làm việc tại bãi tập kết cát
Máy múc liên tục làm việc tại bãi tập kết cát

Dự án một đường, thi công một nẻo

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến suối Đăk Rí đoạn nằm trong dự án nạo vét, nắn dòng được UBND huyện Krông Nô phê duyệt. Nhưng trên công trường chỉ thấy sà lan, tàu thuyền máy hút cát và những "vòi rồng" bơm cát trực tiếp lên bờ, như một đại công trường khai thác cát. 

Hai bên bờ suối một số đoạn đã bị sạt lở. Thấy có người lạ, một số công nhân vội tắt máy, còn một số đang ở sà lan dưới suối vẫn tiếp tục công việc của mình.

Một người dân thôn Xuyên Hà, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô bức xúc: Chúng tôi sống ở đây mấy chục năm, từ trước tới giờ có bao giờ thấy bờ suối sạt lở đâu, nhưng từ khi công trình nạo vét thi công thì suối sạt lở, nếu cứ để kéo dài chúng tôi mất đất sản xuất. Đó là chưa nói, họ nạo vét kiểu gì mà bùn hút lên chỉ sàng lấy cát đổ bùn xuống suối? Chúng tôi đã làm đơn để chính quyền can thiệp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2018, UBND huyện Krông Nô đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình “nạo vét, nắn dòng suối Đăk Rí”, với chiều dài khoảng 3km để điều tiết nước cho cánh đồng lúa. Dự án giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Krông Nô làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 2,2 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện.

Nhưng đến tháng 10/2019, UBND huyện Krông Nô lại giao cho doanh nghiệp xây dựng và dịch vụ Phát Hải Nam (DN Phát Hải Nam) làm chủ đầu tư và thi công công trình trong thời gian 9 tháng.

Tháng 1/2020, DN Phát Hải Nam bắt đầu nạo vét suối, thì phát hiện ở đây có khối lượng cát lớn. UBND huyện Krông Nô gửi văn bản xin ý kiến, hướng dẫn về việc xử lý khối lượng cát tại dự án này đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đăk Nông. Ngày 9/4/2020, UBND huyện Krông Nô ra văn bản, đồng ý gia hạn thời gian thi công dự án nạo vét, nắn dòng suối Đắk Rí đến 15/4/2021, với lý do: doanh nghiệp thi công chậm, không hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Công nhân bơm cát lên bờ
Công nhân bơm cát lên bờ

Ngày 21/12/2020, UBND tỉnh Đăk Nông có công văn, xác nhận khối lượng được phép khai thác cát tại dự án trên, là hơn 23 ngàn m3. Thời gian khai thác đến hết ngày 15/4/2021, độ sâu khai thác từ 0,64m -1,52m.

Trong quá tình khai thác, DN Phát Hải Nam chỉ được hoạt động trong khung thời gian từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều mỗi ngày, không khai thác ban đêm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn khai thác, vận chuyển cát vào ban đêm làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chính quyền địa phương nói gì?

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Krông Nô ngày 27/1/2021, tại thời điểm Phòng kiểm tra hiện trường, DN Phát Hải Nam đang tiến hành nạo vét khoảng 190m lòng suối, chưa bạt ta-luy hai bên bờ suối, dẫn đến một số điểm bị sạt lở nhẹ. Phòng NN&PTNT huyện Krông Nô có báo cáo UBND huyện, đề nghị DN Phát Hải Nam đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời bạt mái ta-luy để tránh tình trạng sạt lở đất.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Phước Hải, chủ DN Phát Hải Nam khẳng định: Chúng tôi thi công đúng thiết kế, không hút cát lậu, cũng không hút cát ở bờ không gây sạt lở. Doanh nghiệp chỉ sai là sà lan và một số phương tiện hoạt động tại hiện trường chưa đăng ký đăng kiểm. Còn dự án kéo dài tới 3 năm là vì mất nhiều thời gian làm thủ tục, hồ sơ thiết kế…

Ông Trần Đăng Ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô cho biết: Theo kế hoạch ban đầu, dự án nạo vét suối Đăăk Rí có thời gian thi công trong vòng 9 tháng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, phát sinh thêm việc thu hồi cát nên dự án bị dừng để xin ý kiến các đơn vị liên quan nên kéo dài thêm. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô cam kết: Huyện sẽ thực hiện đúng thời hạn dự án, đến ngày 15/4/2021, doanh nghiệp sẽ chấm dứt không khai thác, không nạo vét nữa. Sau đó, huyện sẽ đánh giá lại, nếu thấy ổn thì cho gia hạn tiếp còn không ổn, thì cho ngừng dự án. Còn về việc người dân phản ánh nạo vét, tận thu cát gây sạt lở, huyện đã chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động nạo vét.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”: Cấp 108 con nhưng chỉ thanh tra 62 con

Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”: Cấp 108 con nhưng chỉ thanh tra 62 con

Thanh tra huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã có Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Tiểu dự án 2 – Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) năm 2023 tại xã Ngọk Wang, với tổng số 62 con bò đã được cấp. Vậy 46 con bò thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được triển khai cùng thời điểm liệu có cấp đúng, đủ trọng lượng hay không mà không tổ chức thanh tra? Đó là điều mà dư luận quan tâm hiện nay.