Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Đắk Nông: Học sinh vùng sâu háo hức khai giảng sớm

Hoàng Thùy - 21:18, 04/09/2022

Ngày 4/9, thầy Hà Hữu Phong - Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu, xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông chia sẻ: Điểm trường cụm dân cư số 8 ở cách xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn nên nhà trường xin phép ngành Giáo dục tổ chức khai giảng năm học mới 2022 - 2023 sớm hơn, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ở đây có một lễ khai giảng trọn vẹn, ý nghĩa.

Các em học sinh đi bộ đến khai giảng
Các em học sinh đi bộ đến khai giảng

Theo báo cáo, cụm dân cư số 8 cách trung tâm xã Đắk R’măng khoảng 30 km, 100% học sinh ở điểm trường này đều là đồng bào dân tộc Mông từ các tỉnh phía Bắc vào. Điểm trường này được đầu tư xây dựng năm 2020. Đến nay, điểm trường có 2 lớp 1, 1 lớp 2 và 1 lớp 3, với 170 học sinh.

Lãnh đạo Trường Tiểu học La Văn Cầu đánh trống khai giảng năm học mới tại điểm trường cụm dân cư số 8
Lãnh đạo Trường Tiểu học La Văn Cầu đánh trống khai giảng năm học mới tại điểm trường cụm dân cư số 8

Được biết, đây là điểm trường tổ chức lễ khai giảng sớm nhất tỉnh Đắk Nông. Mặc dù không có quần áo mới, sách vở, thậm chí nhiều em còn đi chân trần, nhưng từ mờ sáng, các em nhỏ vẫn rạng rỡ niềm vui tự đi bộ đến trường. Để chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng, từ giữa tháng 8/2022, nhà trường đã phối hợp với các Trưởng cụm vận động, thông báo cho phụ huynh đưa con đến trường.

Đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đắk Glong trao quà cho học sinh nhân dịp khai giảng
Đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đắk Glong trao quà cho học sinh nhân dịp khai giảng

Bà Đinh Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong chia sẻ: Trong niềm vui chung của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã trao 100 bộ sách giáo khoa mới cho học sinh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà này do tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ các em học sinh vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi mong rằng, phụ huynh học sinh tiếp tục động viên, tạo điều kiện cho con em đến trường học tập.

Tin cùng chuyên mục