Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Dân tộc Gié Triêng

Kim Anh - Tố Oanh - 15:24, 07/10/2022

Gié Triêng là tên gọi chung của các nhóm địa phương khác nhau, Gié (Giẻ), Triêng (T’riêng), Ve, Bnoong (Mnoong). Dân tộc Gié Triêng ở Việt Nam có hơn 50.000 người, chủ yếu sinh sống ở miền núi, Bắc Tây Nguyên, trong đó cư trú tập trung ở tỉnh Kon Tum. Trong xã hội truyền thống người Gié Triêng cư trú thành từng làng. Làng thường được lập ở những sườn đồi thấp, men theo các con suối.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 26/4/2024

Tin trong ngày - 26/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/4, có những thông tin đáng chú ý sau: 63 tỉnh, thành đã công bố lịch thi vào lớp 10 công lập. Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình rà soát chất lượng giáo dục sau việc học sinh lớp 6 không biết đọc, viết. Thị Ai - Người “giữ lửa” văn hóa M’nông. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.