Chùa Tam Chúc tại Hà Nam (nay là Ninh Bình). Ảnh: CTVThủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định xếp hạng 4 Di tích Quốc gia đặc biệt, trong đó có quần thể danh lam thắng cảnh và khảo cổ Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.
Trong số 4 Di tích Quốc gia đặc biệt mới này, Ninh Bình có 2 di tích được xếp hạng, gồm: Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ.
Các di tích cùng được Thủ tướng xếp hạng lần này gồm: Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An.
Kiến trúc Phật giáo độc đáo của chùa Cổ Lễ. Ảnh: CTVDanh thắng Tam Chúc rộng khoảng 5.000 ha, có gần 1.000 hồ nước, 3.000 ha núi đá vôi, rừng tự nhiên, thung lũng, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như vọoc mông trắng, sâm cầm, cò, vạc. Đây cũng là địa điểm cư trú của người Việt cổ cách đây 10.000 - 30.000 năm.