Lớp tập huấn có khoảng 1.000 đại biểu tham gia, gồm lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu, công chức văn hóa, đại diện Ban Quản lý di tích, cùng Trưởng thôn và Tổ trưởng các tổ dân phố.
Các đại biểu tham dự lớp Tập huấn kiểm kê di sản. (Ảnh X.H)Nội dung tập huấn tập trung vào việc truyền đạt cho các đại biểu nắm vững các quy trình thực hiện theo Luật Di sản văn hóa, đồng thời thống nhất hệ thống biểu mẫu để bảo đảm tính đồng bộ và chính xác của dữ liệu trên toàn tỉnh.
Bên cạnh việc trau dồi kỹ năng điều tra thực địa, phỏng vấn và ghi chép nhằm tối ưu hóa thời gian xử lý hồ sơ, các học viên còn được hướng dẫn chi tiết cách mô tả di sản và thu thập đầy đủ 4 nhóm thông tin cốt lõi, bao gồm: Tên gọi, loại hình, địa điểm và chủ thể của di sản.
Trước đó, vào ngày 15/4, tại phường Ninh Chữ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu cho 500 cán bộ thuộc các xã, phường, đặc khu cùng các đơn vị liên quan.
Tháp Bà Pô Nagar, một di sản văn hóa của người Chăm được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: X.H)Theo lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 272 di tích đã được xếp hạng. Trong đó bao gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp quốc gia (với 15 di tích kiến trúc nghệ thuật, 8 di tích lịch sử, 4 danh lam thắng cảnh, 1 di tích khảo cổ) và 243 di tích cấp tỉnh.
Việc mở các lớp tập huấn này nhằm triển khai Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Kiểm kê di sản văn hóa. Hoạt động này cũng căn cứ theo Kế hoạch số 1913/KH-BKK ngày 25/3/2026 của Ban Kiểm kê tỉnh về công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu trên địa bàn trong năm 2026.