Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Lạng Sơn: Thêm nguồn lực giúp hội viên làm giàu

Thúy Hồng - 6 giờ trước

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, giúp cho chị em có điều kiện khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn Lạng Sơn đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn Lạng Sơn như một "luồng gió mới" tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh. Ảnh Triệu Thành
Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn Lạng Sơn như một "luồng gió mới" tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh. Ảnh Triệu Thành

Khơi nguồn sáng tạo cho phụ nữ DTTS

Xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh năm 2024, chị Hà Thị Điềm, hội viên phụ nữ thôn Tân Tiến, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã có bước chuyển biến ngoạn mục trong hành trình khởi nghiệp của bản thân.

Chị Hà Thị Điềm chia sẻ: Chị khởi nghiệp với dự án “Chế biến Khảu Sli” một trong những món ăn đặc trưng của địa phương. Trong quá trình khởi nghiệp, chị đã gặp không ít khó khăn, có nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng sau khi được cán bộ hội phụ nữ tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ, chị đã mạnh dạn xây dựng dự án tham gia dự thi từ mô hình kinh doanh của chính gia đình. Năm 2024, chị đã mạnh dạn đưa dự án khởi nghiệp của mình tham gia dự thi Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn, theo đó, dự án của chị đã được nhiều người biết đến, đón nhận được nhiều cơ hội đầu tư lớn.

“Hiện nay, trung bình mỗi tháng tôi có thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng tuỳ thời điểm từ việc chế biến, kinh doanh khảu sli” chị Điềm chia sẻ.

Tương tự, chị Vi Thị Lụa, Giám đốc Hợp tác xã Chế biến nông sản Lụa Vy tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng. Hợp tác xã đã chế biến, sáng tạo ra sản phẩm trà diếp cá và nhiều sản phẩm khác từ thảo dược tự nhiên, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tại Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc năm 2021, sản phẩm của Hợp tác xã đã giành giải Nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP - giải thưởng cao nhất.

Chị Vi Thị Lụa chia sẻ, Hợp tác xã được thành lập tháng 11/2020, ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng đến tháng 4/2021, Hợp tác xã đã tham gia các lớp tập huấn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chi Lăng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Nhờ đó, hội viên Hợp tác xã dần dần tích lũy kiến thức, kĩ năng cần thiết, giúp thay đổi tầm nhìn, tư duy, nhận thức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường…

Chị Hà Thị Điềm, hội viên phụ nữ thôn Tân Tiến, xã An Sơn, huyện Văn Quan nhận giải tại Cuộc thi Ngày Phụ nữ khởi nghiệp 2024 do Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Ảnh Triệu Thành
Chị Hà Thị Điềm, hội viên phụ nữ thôn Tân Tiến, xã An Sơn, huyện Văn Quan nhận giải tại Cuộc thi Ngày Phụ nữ khởi nghiệp 2024 do Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Ảnh Triệu Thành

Hiện nay, với 5 lao động đều là người dân tộc thiểu số, bên cạnh tiêu thụ sản phẩm của hội viên, Hợp tác xã còn tạo điều kiện thu mua trà diếp cá, xạ đen, nụ vối, lá vối… cho Nhân dân trong vùng. Doanh thu năm vừa qua của Hợp tác xã, đạt 3 tỷ đồng, giúp một số chị em hội viên thoát nghèo.

Chị Hà Thị Điềm, Vi Thị Lụa là những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong quá trình khởi nghiệp trên địa bàn Lạng Sơn. Được biết, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có gần 1.300 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ trên các lĩnh vực tham gia các cuộc thi khởi nghiệp các cấp, trong đó có trên 250 ý tưởng tham dự các cuộc thi cấp trung ương, cấp tỉnh. Từ các cuộc thi đã giúp chị em phụ nữ DTTS trên địa bàn khởi nghiệp sáng tạo thành công, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh

Triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã phát động đến các cấp hội và thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. LHPN các cấp trong việc hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp, hướng dẫn kỹ năng kinh doanh, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm…

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2017 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, diễn đàn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ… 

Các hoạt động đã bước đầu có những kết quả tích cực. Cụ thể: hỗ trợ 1.410 hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập được 102 tổ hợp tác và 28 hợp tác xã; 100% tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới do phụ nữ thành lập và điều hành được hỗ trợ thủ tục thành lập, vốn, kiến thức…

Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã giúp nhiều phụ nữ DTTS biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực
Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã giúp nhiều phụ nữ DTTS biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các hoạt động đánh giá, lựa chọn, hỗ trợ trên 50 ý tưởng khởi nghiệp, Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ được vay, tổng số vốn gần 6 tỷ đồng.

Các dự án được đánh giá cao như: Dự án “Phát triển chuỗi giá trị hồng vành khuyên treo gió hữu cơ nhằm tạo việc làm và sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc Tày, Nùng vùng biên giới Xứ Lạng”; Dự án "Xây dựng chuỗi giá trị hoa hồi, dược liệu dưới tán rừng hồi từ tài nguyên bản địa gắn với sinh kế cho phụ nữ DTTS trên địa bàn xã Tân Văn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn"; Dự án chăn nuôi gà thảo dược vi sinh thả dưới tán hồi; Dự án Trà diếp cá Lụa Vy…

Theo bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã phát động, triển khai Đề án  đến các cấp hội và thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. 

Theo đó, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp hội phụ nữ đã phát huy vai trò cầu nối, khuyến khích, động viên nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên trong lao động sản xuất, qua đó, giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo, trở thành những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Khánh Hòa: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025

Khánh Hòa: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025

Ngày 16/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025. Tham dự Hội nghị có hơn 50 đại biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo.