Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Để những trẻ em mồ côi sau lũ được sống trong tình yêu thương

Trọng Bảo - 21:57, 09/10/2024

Tại Lào Cai, sau lũ dữ và sạt lở đất, có hàng chục trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Để xoa dịu nỗi đau mất người thân cũng như giúp các em tiếp tục được sống trong tình yêu thương; qua đó, các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trong những ngày qua, cấp ủy, chính quyền, người thân, cộng đồng đã có nhiều hoạt động sẻ chia, thăm hỏi, động viên cũng như có kế hoạch đón các em về sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh thăm hỏi cháu Hoàng Gia Bảo khi cháu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi cháu Hoàng Gia Bảo khi cháu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

Em Hoàng Gia Bảo, ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên bị mồ côi cả cha lẫn mẹ trong đợt mưa lũ vừa qua, bản thân em Bảo cũng bị thương nặng. Qua nhiều ngày được chăm sóc, điều trị tích cực đến nay sức khỏe em đã ổn định và trở về sinh sống cùng với anh trai. Nỗi đau do những vết thương trên cơ thể đã dần dịu bớt nhưng những mất mát, tổn thương về tinh thần đối với em Bảo chắc sẽ không thể một sớm một chiều có thể nguôi ngoai. Chính vì vậy, sự quan tâm, sẻ chia, động viên cả về tinh thần, vật chất của toàn xã hội đã chính là những "liều thuốc" giúp em dần ổn định lại tâm lý.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua trên địa bàn tỉnh có 52 trẻ bị mồ côi. Trong đó, có 9 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, 43 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ. 

Bà Nguyễn Thị Hải Anh, Giám đốc Sở lao động -Thương binh và Xã hội Lào Cai cho biết: Ngay sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Sở đã kịp thời tham mưu và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (trong đó có trẻ em) và Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Theo đó, mức hỗ trợ có người chết 25 triệu đồng/người; bị thương phải điều trị tại cơ sở y tế từ 03 ngày trở lên 05 triệu đồng/người.

Sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội đã và đang góp phần giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống
Sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội đã và đang góp phần giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để huy động Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, cùng với Quỹ bảo trợ trẻ em của Lào Cai hỗ trợ, bù đắp thiệt thòi cho nhóm trẻ này. Theo đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ 5 triệu đồng/trẻ bị thương; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ bị thương/mồ côi cha, mẹ; hỗ trợ 01 triệu đồng/trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ.

“Chúng tôi cũng đã có văn bản số 2411/SLĐTBXH-BTXH,TE về việc tiếp nhận trẻ em bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm chưa tiếp nhận trường hợp trẻ em nào vào nuôi dưỡng, do gia đình, người thân của các em không muốn xa trẻ, muốn tự nuôi dưỡng các em. Thời gian tới, khi các em ổn định tâm lý, Sở tiếp tục vận động các em vào nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo đảm các em có cuộc sống tốt nhất", bà Hải Anh cho biết thêm.

Để kịp thời động viên, ổn định tâm lý cho các em, nhất là các em tuổi đời còn quá nhỏ; bên cạnh việc điều trị những thương tích do mưa lũ gây ra, cơ quan chuyên môn cũng đã kết hợp điều trị những tổn thương về tinh thần cho các em.

“Cùng với việc bố trí các điều kiện tốt nhất, đội ngũ y bác sỹ có chuyên môn cao để điều trị cho người dân bị thương do mưa lũ gây ra tại các bệnh viện; chúng tôi cũng đã chỉ đạo và bố trí bác sỹ chuyên khoa về tâm thần tại các bệnh viện để kịp thời điều trị những bệnh nhân bị sang chấn tâm lý do mất người thân, hoảng loạn do thiên tai… nhất là với các cháu nhỏ”, ông Lục Hậu Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Lào Cai cho biết.

Mưa lũ đã qua đi, nhưng những mất mát về người và tài sản mà thiên tai để lại là quá lớn. Cùng với việc khôi phục sản xuất thì công tác chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho các gia đình không may có người gặp nạn; trong đó có các em nhỏ bị mồ côi đã và đang tiếp tục được cả hệ thống chính trị quan tâm sẻ chia, động viên.

Tin cùng chuyên mục
Triển khai xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở xã Liên Minh

Triển khai xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở xã Liên Minh

Ngày 17/10, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh.