Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đêm thơ Xuân trong đặc sắc trong Ngày thơ Việt Nam năm 2022

Nguyệt Anh (T/h) - 10:37, 15/02/2022

Tối 14/2, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Đêm thơ Việt Nam năm 2022” với chủ đề “Xuân”.

Bài thơ "Rằm tháng giêng" (Nguyên tiêu) của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiết mục bình thơ và ngâm thơ quen thuộc trong các kỳ tổ chức Ngày thơ Việt Nam trên toàn quốc -
Bài thơ "Rằm tháng giêng" (Nguyên tiêu) của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tiết mục bình thơ và ngâm thơ quen thuộc trong các kỳ tổ chức Ngày thơ Việt Nam trên toàn quốc - Ảnh BTT

Đây là một trong những sự kiện lớn nằm trong khuôn khổ chương trình "Lễ hội Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam 2022", diễn ra từ ngày 11 đến 20/2 với nhiều hoạt động đa dạng, được tổ chức tại nhiều địa điểm ở khu vực quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình “Đêm thơ Việt Nam năm 2022” với 16 tiết mục đặc sắc bao gồm các thể loại như ca cảnh, liên khúc, ngâm thơ… cùng sự góp mặt của các nghệ sỹ như Cao Công Nghĩa, Đài Trang, Ngọc Quang, Ngọc Mai, Dương Quốc Hưng và Guitarist Trịnh Vũ, nhóm MTV.SG, nhóm 135 và nhóm Nhật Nguyệt, nghệ sỹ múa Nguyễn Đình Bảo Bảo…

Các nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu trong ca khúc "Gái xuân" (thơ: Nguyễn Bính, nhạc: Từ Vũ) - Ảnh: HUỲNH VY
Các nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu trong ca khúc "Gái xuân" (thơ: Nguyễn Bính, nhạc: Từ Vũ) - Ảnh: HUỲNH VY

Các tiết mục nổi bật tại chương trình như “Gái xuân”, “Xuân ca”, “Nụ cười xuân”, “Lắng nghe mùa xuân về”… là sự giao thoa giữa bình thơ cùng với ngâm thơ, tương tác cùng âm nhạc dân tộc để tạo một không gian thơ và tình.

Các nghệ sĩ hát bội biểu diễn một lớp diễn của nghệ thuật hát bội Nam Bộ, trích đoạn trong "Ngày hội di sản" - Ảnh: HUỲNH VY
Các nghệ sĩ hát bội biểu diễn một lớp diễn của nghệ thuật hát bội Nam Bộ, trích đoạn trong "Ngày hội di sản" - Ảnh: HUỲNH VY
Màn trình diễn "Nghinh xuân Nguyên tiêu" tái hiện khung cảnh "Tết Nguyên tiêu" vào dịp rằm tháng giêng hằng năm của người Hoa tại Việt Nam - Ảnh: BTT
Màn trình diễn "Nghinh xuân Nguyên tiêu" tái hiện khung cảnh "Tết Nguyên tiêu" vào dịp rằm tháng giêng hằng năm của người Hoa tại Việt Nam - Ảnh: BTT

Tại Đêm thơ Việt Nam năm 2022, công chúng còn có dịp tìm hiểu về những di sản văn hóa như múa bóng rỗi, hát bội Nam Bộ, khám phá các nghi lễ truyền thống trong dịp lễ Kỳ yên, xem múa lân sư rồng, trình diễn các trang phục đặc trưng của các cộng đồng Chăm - Hoa - Kinh - Khmer.

Đặc biệt, tiết mục ngâm thơ "Viết cho đêm không ngủ" của tác giả Nhật Quỳnh ở cuối chương trình gây nhiều xúc động cho khán giả. Bài thơ chia sẻ về những tấm lòng hy sinh, những mất mát và tưởng nhớ những người đã vĩnh viễn ra đi vì đại dịch COVID-19, để giữ bình an cho cuộc sống hôm nay.

Tiết mục ngâm thơ "Viết cho đêm không ngủ" gây nhiều xúc động cho khán giả khi chia sẻ về những hy sinh và mất mát sau đại dịch COVID-19 - Ảnh: HUỲNH VY
Tiết mục ngâm thơ "Viết cho đêm không ngủ" gây nhiều xúc động cho khán giả khi chia sẻ về những hy sinh và mất mát sau đại dịch COVID-19 - Ảnh: HUỲNH VY

Đối với người yêu thơ, đây là một sự kiện quan trọng, một ngày lễ đầy ý nghĩa không thể thiếu mỗi dịp Xuân về. Tại đây, mọi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động như múa, hát, đọc thơ. Qua đó, Đêm thơ cũng giúp các bạn trẻ hiểu hơn về thơ cũng như giữ gìn và phát huy thơ Việt Nam. Tại Đêm thơ còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa khác như trình diễn đọc thơ, ngâm thơ, thổi sáo, trình diễn quan họ và trải nghiệm ẩm thực chợ quê.

Ngày thơ Việt Nam là ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca Việt Nam được tổ chức vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm, là một món quà tinh thần quý đối với những người yêu thi ca. Dù mỗi năm Ngày thơ Việt Nam được tổ chức với một chủ đề khác nhau và mỗi chủ đề đều có một ý nghĩa riêng, đi qua nhiều cung bậc cảm xúc nhưng Ngày thơ Việt Nam đều hội tụ những tư tưởng nhân văn sâu sắc và truyền cảm hứng tới tất cả công chúng.

Các diễn viên tái hiện những nghi thức trong dịp lễ Kỳ yên, diễn ra từ giữa tháng giêng đến hết tháng ba âm lịch hằng năm tại các đình, miếu Nam Bộ - Ảnh: HUỲNH VY
Các diễn viên tái hiện những nghi thức trong dịp lễ Kỳ yên, diễn ra từ giữa tháng giêng đến hết tháng ba âm lịch hằng năm tại các đình, miếu Nam Bộ - Ảnh: HUỲNH VY

Đến nay, Ngày thơ Việt Nam càng được hoàn thiện hơn theo hướng đa dạng hóa về nội dung, lễ hội hóa về phương thức tổ chức thu hút đông đảo hàng triệu nhà thơ và công chúng yêu thơ trong và ngoài nước tham gia.

Có thể nói, Ngày thơ Việt Nam đã phần nào đáp ứng được nhu cầu thưởng thức thơ của người dân. Đây không chỉ là một ngày hội mà còn là một sân chơi đầy bổ ích dành cho mọi lứa tuổi. Qua đó, khuấy động, kích thích không khí thơ, biến nó thành ngày hội trong sinh hoạt, sáng tạo, thưởng thức, giao lưu của công chúng và những người làm thơ, đồng thời tái hiện, hội nhập, tiếp bước và nâng cao, làm hiển minh những giá trị thi ca, lễ hội dân gian, sinh hoạt văn hoá truyền thống của dân tộc từ ngàn xưa. Bên cạnh đó, Ngày thơ còn là sự biết ơn tiền nhân, tôn vinh thi ca quá khứ và kỳ vọng vào sự đổi mới của thi ca tương lai.

"Lễ hội Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam 2022" sẽ diễn ra đến hết ngày 20-2 với nhiều hoạt động hấp dẫn: Diễu hành nghệ thuật đường phố - Đêm hội Nguyên tiêu (ngày 15-2 tại Trung tâm Văn hóa quận 5 và Hội quán Nghĩa An).

Tuần lễ ẩm thực chủ đề "Không gian văn hóa, ẩm thực Việt - Hoa" (diễn ra từ ngày 11 đến 20-2 tại 107 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5 - khu vực rạp Hoàn Kiếm cũ).

Triển lãm mỹ thuật, tranh thủy mặc, thư pháp, ảnh nghệ thuật, viết thư pháp, vẽ tranh, trò chơi dân gian… tại Trung tâm Văn hóa quận 5.

Tin cùng chuyên mục
Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Giải Đua ngựa Shanrila Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được diễn ra với sự tham gia thi đấu của 64 nài ngựa, đến từ 5 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái. Đây là sự kiện thể thao Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).