Ousmane Dembélé giành Quả bóng Vàng 2025 (Ảnh IT)Ousmane Dembélé lần đầu giành Quả bóng Vàng
Danh hiệu cao quý nhất ở hạng mục nam đã gọi tên Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, đội tuyển Pháp). Mùa giải vừa qua, tiền đạo 28 tuổi đã thi đấu bùng nổ trong màu áo PSG, góp công lớn giúp đội bóng thủ đô nước Pháp giành chức vô địch Ligue 1, cúp Quốc gia và đặc biệt là ngôi vương Champions League. Ở cấp độ đội tuyển, Dembélé cũng tỏa sáng khi cùng Pháp tiến sâu tại Euro 2024 và trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh đoạt Quả bóng Vàng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp vốn nhiều lần bị chấn thương cản trở.
Aitana Bonmatí lập “hat-trick” Quả bóng Vàng nữ
Ở hạng mục nữ, Aitana Bonmatí (Tây Ban Nha, Barcelona) tiếp tục khẳng định vị thế số một thế giới khi lần thứ ba liên tiếp giành Quả bóng Vàng. Tiền vệ tài hoa sinh năm 1998 đã dẫn dắt Barcelona giành cú ăn ba (Champions League, La Liga, Cúp Nhà vua) và góp công lớn trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Nations League cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Với lối chơi thông minh, sáng tạo và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, Bonmatí trở thành biểu tượng của bóng đá nữ hiện đại.
Vinh danh những tài năng trẻ
Giải thưởng Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất đã thuộc về bộ đôi Tây Ban Nha: Lamine Yamal (Barcelona) và Vicky López (Barcelona nữ). Yamal, mới 18 tuổi, đã trở thành hiện tượng của bóng đá châu Âu khi ghi nhiều bàn thắng quan trọng tại Euro 2024, đồng thời tỏa sáng ở La Liga. Trong khi đó, Vicky López (19 tuổi) là trụ cột trong hành trình lên ngôi vô địch Champions League của Barcelona nữ.
Thủ môn xuất sắc nhất: Donnarumma và Hannah Hampton
Danh hiệu Yashin Trophy vinh danh thủ môn xuất sắc nhất đã thuộc về Gianluigi Donnarumma (PSG). Thủ thành người Ý đã có một mùa giải chói sáng, với hàng loạt pha cứu thua đẳng cấp, góp phần đưa PSG lên đỉnh châu Âu.
Ở hạng mục nữ, chiến thắng thuộc về Hannah Hampton (Anh), người đã góp công lớn giúp Arsenal vô địch giải VĐQG nữ Anh và tiến sâu tại Champions League.
Tiền đạo xuất sắc và HLV xuất sắc nhất
Giải Gerd Müller Trophy dành cho tiền đạo xuất sắc nhất đã thuộc về Viktor Gyökeres (Sporting Lisbon), chân sút người Thụy Điển ghi hơn 40 bàn thắng mùa vừa qua.
Ở hạng mục nữ, Ewa Pajor (Wolfsburg) được vinh danh nhờ hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại Bundesliga và Champions League.
Giải thưởng Johan Cruyff Trophy cho huấn luyện viên xuất sắc nhất được trao cho Luis Enrique (PSG), người đã xây dựng lối chơi gắn kết, biến đội bóng thủ đô Paris thành thế lực không thể ngăn cản tại châu Âu.
Ở hạng mục nữ, Sarina Wiegman (Anh) tiếp tục chứng minh tài cầm quân khi giúp đội tuyển nữ Anh bảo vệ thành công ngôi vô địch Euro.
Câu lạc bộ xuất sắc nhất
Với cú ăn ba lịch sử (Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, Champions League), Paris Saint-Germain đã được vinh danh là CLB nam xuất sắc nhất năm 2025.
Ở hạng mục nữ, Arsenal xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ lớn để giành ngôi vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp FA, qua đó lần đầu tiên đoạt danh hiệu CLB nữ xuất sắc nhất.