Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Đẹp nao lòng sắc tím hoa cát cánh

Trọng Bảo - 12:28, 24/06/2021

Những ngày này, có dịp lên xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, Lào Cai, chúng ta sẽ được ngắm những cánh đồng hoa cát cánh bạt ngàn đẹp đến nao lòng; không chỉ hấp dẫn du khách mà cát cánh còn mang lại thu nhập tiền tỷ cho đồng bào các dân tộc nơi đây.

Cát cánh là cây thuốc quý chữa ho, tiêu đờm, bắt đầu được trồng ở Tả Văn Chư cách đây 5 năm.
Cát cánh là cây thuốc quý chữa ho, tiêu đờm, bắt đầu được trồng ở Tả Văn Chư cách đây 5 năm.
Từ chỗ chỉ có vài ha trồng thử nghiệm, đến nay diện tích cây cát cánh toàn xã đã tăng lên hơn 60ha.
Từ chỗ chỉ có vài ha trồng thử nghiệm, đến nay diện tích cây cát cánh toàn xã đã tăng lên hơn 60ha.
Người dân được hướng dẫn trồng, chăm sóc, thu hoạch cây cát cánh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Người dân được hướng dẫn trồng, chăm sóc, thu hoạch cây cát cánh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, cây cây cát cánh ở Tả Văn Chư sinh trưởng và phát triển tốt. Cuối tháng 11, đầu tháng 12 khi cây bắt đầu lụi sẽ là thời điểm thu hoạch rễ củ.
Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, cây cây cát cánh ở Tả Văn Chư sinh trưởng và phát triển tốt. Cuối tháng 11, đầu tháng 12 khi cây bắt đầu lụi sẽ là thời điểm thu hoạch rễ củ.
Năm 2020, người dân Tả Van Chư thu hơn 5 tỷ đồng từ loại cây dược liệu này, năm nay dự kiến nguồn thu sẽ tăng lên khi diện tích trồng được mở rộng gấp đôi.
Năm 2020, người dân Tả Van Chư thu hơn 5 tỷ đồng từ loại cây dược liệu này, năm nay dự kiến nguồn thu sẽ tăng lên khi diện tích trồng được mở rộng gấp đôi.
Khu vực trồng cây cát cánh còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn
Khu vực trồng cây cát cánh còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn
Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 26/4/2024

Tin trong ngày - 26/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 26/4, có những thông tin đáng chú ý sau: 63 tỉnh, thành đã công bố lịch thi vào lớp 10 công lập. Huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình rà soát chất lượng giáo dục sau việc học sinh lớp 6 không biết đọc, viết. Thị Ai - Người “giữ lửa” văn hóa M’nông. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.