Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

"Di sản văn hóa người Dao Lào Cai" đoạt giải Đặc biệt tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2020

T.Hợp - 15:22, 11/12/2020

Đề tài "Di sản văn hóa người Dao Lào Cai" của nhóm học sinh tại Bát Xát (Lào Cai) đã vượt qua hơn 700 đề tài, giành giải Đặc biệt tại cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2020.

Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu tại cuộc họp báo.
Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu tại cuộc họp báo.

Vừa qua, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã tổ chức công bố các đề tài đoạt giải Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020.

Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, Quỹ VIFOTEC là đơn vị thường trực.

Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi cho biết, được tổ chức từ năm 2004, đến nay cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc đã thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn học sinh trong cả nước với hàng ngàn đề tài dự thi trong 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Năm 2020, Ban tổ chức đã nhận được 754 đề tài của 57 tỉnh, thành phố tham dự. Kết quả, có 106 đề tài đoạt giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba và 60 giải Khuyến khích. Đề tài: “Di sản văn hóa người Dao Lào Cai” của nhóm tác giả: Tẩn A Sì, Tẩn Sì Mẩy, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai) được nhận giải Đặc biệt. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã xét tặng bằng khen và tiền thưởng cho 15 đơn vị và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, tổ chức cuộc thi tại các tỉnh, thành.

Các đề tài đoạt giải Đặc biệt và giải Nhất sẽ tham dự Triển lãm quốc tế dành cho các sáng tạo trẻ (IEYI) dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào năm 2021.

Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào tối 12/12/2020./.

5 giải Nhất của cuộc thi:

- Dụng cụ chẻ thân cây khoai mì thành que của nhóm tác giả Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Đình Nguyên, Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai, học sinh trường THCS Võ Thị Sáu, Trảng Bom, Đồng Nai.

- Rạp chiếu phim lịch sử và sân khấu múa rối của nhóm tác giả Nguyễn Hà Anh, học sinh trường Tiểu học Thịnh Quang, Đồng Đa, Hà Nội; Nguyễn Chí Bách, học sinh trường THCS Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội; Phạm Nguyên Anh, Nguyễn Khánh Huyền, học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Đống Đa, Hà Nội; và Nguyễn Vũ Huy, học sinh trường THCS Thịnh Quang Quang, Đống Đa, Hà Nội.

- Guồng nước đa năng của nhóm tác giả Bùi Thái Trung, Đặng Văn Phát, học sinh trường THCS Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An.

- Mô hình hệ thống thiết bị cắt - băm, sấy cỏ/ngô kết hợp năng lượng mặt trời và đóng bao ủ chua làm thức ăn cho gia súc của nhóm tác giả Lê Thị Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Hương Ly, học sinh trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội; Lê Minh Hiếu, học sinh trường Tiểu học và THCS Pascal, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Trịnh Hà Phương, học sinh trường THCS Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Hương Minh Trang, học sinh trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

- Xe hỗ trợ di chuyển cho người khuyết tật điều khiển bằng đầu hoặc cổ tay của nhóm tác giả Phan Thị Kim Ngân và Nguyễn Minh Bảo Ngân, trường THPT Lương Thế Vinh, TP. HCM.