Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát diện rộng ở TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi

T.Nhân - H.Trường - 8 giờ trước

Những ngày qua dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát trên diện rộng, TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, đến nay dịch bệnh đã xuất hiện tại 52/94 xã, phường trên điạ bàn thành phố. Tổng số lợn bệnh buộc tiêu hủy lên tới 10.251 con, tương đương hơn 637 tấn thịt. Thành phố đã công bố dịch tại nhiều địa phương như Xuân Phú, Phú Thuận, Trà My, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà...

Minh chứng như tại xã Thăng Bình, hiện DTLCP đã lan rộng tại 14 thôn, khu phố khiến hơn 100 con lợn chết, với tổng trọng lượng lên tới 6,3 tấn buộc phải tiêu hủy.

Ông Phan Văn Phước phun khử khuẩn chuồng trại chăn nuôi cho hộ dân có lợn nhiễm bệnh.
Cán bộ Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Bình làm việc liên tục trong cả những ngày nghỉ để chống dịch (Trong ảnh: Ông Phan Văn Phước, cán bộ trung tâm phun khử khuẩn chuồng trại chăn nuôi cho hộ dân có lợn nhiễm bệnh).

Ông Phan Văn Phước, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Bình, cho biết: Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng dân quân hỗ trợ người dân tiêu hủy lợn chết, đồng thời phun hóa chất để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

“Chúng tôi làm việc xuyên cả những ngày cuối tuần vì số lượng lợn chết tăng nhanh, các điểm tiêu hủy lại nằm xa khu dân cư. Tất cả lợn chết đều được kiểm tra kỹ lưỡng, cân đếm cụ thể để có cơ sở hỗ trợ người dân sau này”, ông Phước cho hay

Lực lượng chức năng xã Thăng Điền tiêu huỷ lợn chết do bị dịch tả châu Phi.
Lực lượng chức năng xã Thăng Điền thực hiện tiêu huỷ lợn chết do bị dịch tả châu Phi.

Để khống chế dịch bệnh, chính quyền Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch. Trong đó, triển khai 2 đội kiểm tra lưu động và cấp phát hơn 8.300 lít hóa chất từ nguồn dự trữ để khử trùng, tiêu độc môi trường.

Ngoài ra, thành phố cũng phối hợp với các xã huy động máy móc để đào hố tiêu hủy lợn nhiễm bệnh, đồng thời thiết lập các chốt kiểm soát vận chuyển động vật nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh sang vùng khác.

Người dân thất thần vì chỉ trong vài ngày, đàn lợn đã chết sạch vì dịch bệnh.
Người dân thất thần vì chỉ trong vài ngày, đàn lợn đã chết sạch vì dịch bệnh.

Tương tự, ngành Nông nghiệp - Môi trường và các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, nhờ vậy tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, số lượng lợn bị mắc bệnh đang giảm dần.

Ông Trần Phước Hiền Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhiệm vụ đặt ra đối với địa phương, là phải sớm kiểm soát, khống chế và dập tắt bệnh DTLCP ngay trong tháng 8/2025 để hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Vì vậy, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh.

Trước mắt, các địa phương chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách được giao để chi phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Quảng Ngãi họp bàn khống chế dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh Báo Quảng Ngãi).
Quảng Ngãi họp bàn khống chế dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Đồng thời, khẩn trương báo cáo kiến nghị về nhu cầu kinh phí để đảm bảo phục vụ cho công tác phòng, chống dịch có hiệu quả của địa phương, nhất là kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh.

“UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã, phường, đặc khu phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn bị dịch bệnh chết ra môi trường. Tỉnh sẽ xem xét không hỗ trợ kinh phí đàn lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh đối với hộ chăn nuôi có hành vi vi phạm này” - ông Trần Phước Hiền cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo phường Cam Đường còn dưới 1%

Đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo phường Cam Đường còn dưới 1%

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, chiều 11/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cam Đưởng, tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được tổ chức với nhiều chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng được thông qua. Trong đó, phường Cam Đường phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn dưới 1%.