Cà Mau là địa phương có hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn nhất cả nước. (Ảnh M.H)Báo cáo trình bày tại hội nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết: 21 tỉnh ven biển đã bảo vệ được 281.000 ha rừng ven biển, đạt 102% kế hoạch. Tổng diện tích trồng rừng vượt 11.600 ha, gồm hơn 7.700 ha rừng ngập mặn và gần 4.200 ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát, đạt 58% mục tiêu 20.000 ha đến năm 2030. Trong đó, trồng mới gần 6.500 ha; trồng bổ sung, phục hồi và làm giàu rừng gần 5.200 ha; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh trên 7.900 ha; trồng cây phân tán ven biển hơn 329 triệu cây.
Cà Mau trở thành điểm sáng khi trồng được 1.879 ha rừng ven biển trong 5 năm, khẳng định vai trò vùng lõi của hệ sinh thái ngập mặn và đóng góp quan trọng vào “lá chắn xanh” trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Với kết quả này, tỉnh Cà Mau hiện dẫn đầu nhóm các tỉnh vùng Duyên hải, vượt qua cả những địa phương có tốc độ trồng rừng cao như Quảng Ninh (1.865 ha), Hải Phòng (870 ha), Huế (746 ha).
Tính chung cả giai đoạn 2021 - 2025, toàn vùng đã triển khai 147 dự án bảo vệ và phát triển rừng với tổng vốn hơn 2.630 tỷ đồng, đạt 88,5% kế hoạch. Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2026 - 2030 là tiếp tục bảo vệ diện tích rừng hiện có, nhất là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; đồng thời, khôi phục và phát triển hơn 23.300 ha rừng. Trong đó có trên 13.500 ha trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, trên 9.800 ha rừng trồng bổ sung, phục hồi, làm giàu rừng ven biển cùng với các chương trình hỗ trợ sinh kế để người dân tham gia bảo vệ rừng.