Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Media
Điện Biên: Hàng nghìn người tham dự Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại huyện Nậm Pồ
Hoàng Khánh
-
00:05, 03/09/2022
Hòa cùng không khí người dân cả nước mừng Quốc khánh 2/9, sáng nay hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã tập trung về tham dự Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ I - năm 2022.
Tweet
15-08-2022
Cơ hội trải nghiệm “Ngày hội văn hóa dân tộc Cơ Tu” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
09-05-2022
Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang
Thiếu nữ Mông chuẩn bị váy áo tham dự Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ I - năm 2022 được tổ chức tại xã Phìn Hồ
Rực rỡ sắc màu các dân tộc tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Ngày hội với nhiều hoạt động sôi động, thu hút du khách như: Hội thi giã bánh giày, liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi ẩm thực, không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm địa phương, hoạt động văn hóa thể thao trải nghiệm...
Không gian văn hoá và giới thiệu sản phẩm dân tộc Mông
Giã bánh giày là công việc nặng nhọc, đòi hỏi nhiều sức lực. Bởi vậy những người tham gia giã bánh thường là những người đàn ông, thanh niên khỏe mạnh
Khi xôi được giã nguyễn là lúc các bà, các chị khéo léo nặn thành những chiếc bánh giày tròn trịa
Với người Mông, bánh giày là biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung son sắt của trai gái người Mông, tượng trưng cho Mặt trăng, Mặt trời - là nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài
Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông đến với du khách trong và ngoài huyện
Khi bánh đã hoàn thiện, các đội thi xếp bánh tượng trưng cho các tháng trong năm rồi hồi hộp chờ kết quả từ Ban Giám kháo
Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc
Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại huyện biên giới Nậm Pồ
Ngày hội văn hóa dân tộc Mông
Nậm Pồ
dân tộc Mông
Điện Biên
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Rực rỡ sắc màu Chợ phiên vùng cao xứ Tuyên tại Làng Văn hóa
Rộn ràng - Ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Mộc Châu
Gia Lai: Hội diễn nghệ thuật quần chúng "Chào mừng Tết độc lập"
Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Té nước của dân tộc Lào
Dân tộc Lào hiện có khoảng 13.000 người, sinh sống chủ yếu tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai bằng nghề trồng lúa nước, chăn nuôi, đan lát, dệt thổ cẩm... Hiện nay, đồng bào vẫn bảo tồn nguyên vẹn nét văn hóa truyền thống đặc trưng, trong đó có Lễ hội Té nước (Bun Vốc Nậm).
Khám phá làng cổ Đường Lâm
Tin trong ngày - 15/4/2024
“Em nuôi của Đoàn”, sẻ chia với học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn
Vấn đề - Sự kiện (Tuần 15): Thực phẩm bẩn: Nỗi lo “treo” trước cổng trường
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Thiết kế chính sách (Bài 1)
Thánh đường Hồi giáo Chăm ở Trà Vinh: Nơi giáo dục lòng yêu thương, sống tốt đời đẹp đạo
Đẩy lùi cái xấu ở Giàng Ly Cha - nơi một thời là "điểm nóng"
Xuân ấm trên bản vùng cao Cóc Rế
Thúc đẩy khởi nghiệp trong thanh niên DTTS: Sức trẻ vươn xa (Bài 2)
Thiêng liêng Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở An Giang
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách (Bài cuối)
Đồng bào các tôn giáo ở Gia Lai góp sức xây dựng quê hương: Tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động, hòa nhập với sự phát triển của địa phương (Bài 2)
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghề vẽ sáp ong của người Mông ở Yên Bái