Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Điền kinh Việt Nam thiếu Lò Thị Hoàng tại SEA Games 32

Hoàng Minh - 21:10, 08/02/2023

Đội tuyển điền kinh Việt Nam vừa đón nhận một tin không vui khi tuyển thủ ném lao Lò Thị Hoàng không thể góp mặt tại SEA Games 32 tới đây. Cô gái dân tộc Thái bị đứt dây chằng chéo trước gối phải tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9/2022 vừa qua .

VĐV Lò Thị Hoàng xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng nội dung ném lao tại SEA Games 31 (Ảnh Internet)
VĐV Lò Thị Hoàng xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng nội dung ném lao tại SEA Games 31 (Ảnh Internet)

Lò Thị Hoàng là người dân tộc Thái ở Sơn La, sinh năm 1997, cô từng đoạt Huy chương Bạc (HCB) tại SEA Games 30 ở Philippines. SEA Games 31 vừa qua tại Việt Nam, cô gái Thái đã ghi tên mình vào lịch sử điền kinh khi dành tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên của môn ném lao cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nhìn lại kỳ SEA Games 31 vừa qua, Lò Thị Hoàng phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh đến từ Thái Lan trong cuộc cạnh tranh hết sức nghẹt thở. Ở môn ném lao nữ, các VĐV Thái Lan thống trị SEA Games kể từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên, kỷ lục này đã bị đánh bại ngoạn mục bởi Lò Thị Hoàng.

Bằng bản lĩnh và quyết tâm đổi màu chiếc huy chương, Lò Thị Hoàng đã thi đấu hết sức tuyệt vời. Trong lần ném lao thứ 2 cô đạt thành tích không tưởng 56,37 m khiến các đối thủ Thái Lan như Jariya Wichaidit hết sức chật vật trong các lần ném sau với hy vọng đảo ngược tình thế nhưng đều bất thành, khi thành tích cao nhất chỉ là 55,65 m.

Với thành tích 56,37 m, Lò Thị Hoàng thi đấu hết sức tự tin để giữ vững thành tích và đoạt HCV trong sự reo hò không ngớt của khán giả Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Qua đó, cô cũng phá luôn kỷ lục cũ 55,97 m do VĐV Buoban Pamang (Thái Lan) lập ở SEA Games 2007.

Trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games, đây là lần đầu tiên, điền kinh Việt Nam giành được HCV ở môn ném lao nữ. Khép lại kỳ SEA Games 31 ở Việt Nam, Lò Thị Hoàng được được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba dành cho thành tích đã đạt được tại giải đấu trên.

Với chấn thương đứt dây chằng, Lò Thị Hoàng không thể tham dự SEA Games 32 (Ảnh Internet)
Với chấn thương đứt dây chằng, Lò Thị Hoàng không thể tham dự SEA Games 32 (Ảnh Internet)

Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã đến với Lò Thị Hoàng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9/2022. Ngay trong thời gian khởi động, nữ cô gái dân tộc Thái đã khuỵu ngã không thể thi đấu. Sau khi được đưa vào bệnh viện Thể thao Việt Nam cấp cứu thì chuẩn đoán sơ bộ là Lò Thị Hoàng bị đứt dây chằng đầu gối. Điều này đồng nghĩa, cô không thể thi đấu và không có thành tích huy chương kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần này.

Được biết, ngày 3/2 vừa qua, Lò Thị Hoàng đã được phẫu thuật chấn thương tại Bệnh viện thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, việc hồi phục sau phẫu thuật chấn thương cần nhiều thời gian và theo cơ địa của từng người nhưng sẽ không dưới 6 tháng hoặc có khi cả năm. Điều này đồng nghĩa với việc Lò Thị Hoàng không thể góp mặt cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 32 sắp tới.

Hiện tại, Lò Thị Hoàng đang được lưu trú tại Bệnh viện thể thao Việt Nam để các bác sĩ tiện kiểm tra sức khỏe vết mổ sau phẫu thuật và khi đủ điều kiện bắt đầu được thực hiện tới thời gian phục hồi trị liệu. Vắng Lò Thị Hoàng tại SEA Games 32 là một trong những điều đáng tiếc của đội tuyển điền kinh Việt Nam.