Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Diện tích sầu riêng đã vượt 110.000 theo quy hoạch

Gia Hưng - 15:21, 02/03/2023

Hàng nghìn ha lúa, mít ở các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên đang bị phá bỏ để chuyển sang trồng sầu riêng tự phát, dẫn tới diện tích sầu riêng vượt nhiều so với quy hoạch.

Hai ha đất lúa tại xã Tân Lập, Tân Thạnh (Long An) được san phẳng, đắp mô trồng sầu riêng. Ảnh: Hoàng Nam
Hai ha đất lúa tại xã Tân Lập, Tân Thạnh (Long An) được san phẳng, đắp mô trồng sầu riêng. Ảnh: Hoàng Nam

Theo Đề án "Phát triển bền vững cây ăn quả chủ lực" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện, định hướng quy hoạch diện tích sầu riêng của cả nước đến năm 2030 ở mức 75.000 ha. Tuy nhiên, hiện diện tích sầu riêng của cả nước đã lên 110.000ha và vẫn có khả năng tăng trong thời gian tới.

Ngay khi được cấp phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, mặt hàng quả sầu riêng đã tăng giá nhanh chóng và sản lượng xuất khẩu cũng tăng trưởng nhanh. Do đó người nông dân ở nhiều nơi lập tức mở rộng diện tích trồng sầu riêng. 

Tuy nhiên, các chuyên gia nông nghiệp lo ngại một số vùng không hợp thổ nhưỡng như đất phèn, mặn, vùng nguy cơ ngập lũ cũng trồng sầu riêng, đặc biệt cảnh báo những vùng có nguy cơ bị ngập lũ như Đồng Tháp Mười, gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp nếu trồng sầu riêng mà không có hệ thống đê bao an toàn sẽ gây ra nhiều rủi ro./.

Tin cùng chuyên mục
Gần 300 gian hàng hội tụ tại Trưng bày nông sản an toàn Thanh Hóa 2025

Gần 300 gian hàng hội tụ tại Trưng bày nông sản an toàn Thanh Hóa 2025

Ngày 11/12, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), UBND tỉnh Thanh Hóa khai trương “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025”, quy tụ gần 300 gian hàng của các xã, phường, doanh nghiệp và hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Sự kiện không chỉ mở rộng quy mô so với năm 2024, mà còn khẳng định sức hút của nông sản xứ Thanh trên thị trường.