Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Điện về thắp sáng bản Mo

PV - 09:09, 01/09/2019

Sau nhiều năm mong mỏi, ngày 31/8, bà con Nhân dân các thôn Mo 1,2,3 thuộc xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vui mừng được đón nguồn sáng của dòng điện lưới quốc gia. Ý nghĩa hơn khi buổi lễ đóng điện đúng vào dịp Tết Độc lập mùng 2/9.

Sinh sống đã 60 năm nay ở thôn Mo 1, ông Bàn Văn Tòng không tin sẽ một ngày ông con trong thôn bản được dùng nguồn điện lưới quốc gia thay cho ánh đèn dầu đã theo ông con suốt bao năm nay.

Đóng điện cho các thôn Mo 1,2,3 xã Xuân Hòa Đóng điện cho các thôn Mo 1,2,3 xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên.

Vui lắm, mấy ngày hôm nay thấy bảo thôn sắp có điện con trong thôn ai cũng vui. Hôm qua, tôi cũng bảo con trai đi ra chợ huyện mua cái ti vi về để còn được xem tin tức thời sự cũng như tìm hiểu cách làm ăn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”. Ông Tòng chia sẻ.

Chúng tôi đến nhà anh Đặng Văn Bạch khi vợ chồng anh đang chiếc tủ lạnh hiệu Panasonic mới toanh vừa mua ở huyện về. Anh Bạch bảo Trước đây gia đình sử dụng điện bằng máy phát điện nước, đầu hơn chục triệu đồng nhưng nguồn điện này cũng chỉ đủ để nhà mình bốmẹ, mỗi nhà thắp một bóng điện thôi. Đấy hôm suối nhiều nước chứ những hôm nước cạn thì điện yếu lắm, bóng điện không đủ sáng. Bây giờ điện lưới rồi con trong thôn ai cũng vui, phấn khởi. Mình đang bàn với vợ đầu mua cái máy xay xát về mở dịch vụ xay xát phục vụ con để thêm thu nhập”.

Dự án đưa điện lưới về các thôn Mo 1,2,3 của xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên được Công ty Điện lực Lào Cai khởi công từ tháng 6 hoàn thành sau hơn 2 tháng thi công (hoàn thành trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra).

Ông Hoàng Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: Xuân Hòa là xã 135 của huyện Bảo Yên, với 3 dân tộc chủ yếu sinh sống là Mông , Phù Lá và Dao. Nhiều năm nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cho bà con. Hiện nay, xã đã là một trong những địa phương của huyện Bảo Yên phát triển mạnh về cây quế, cây chè cũng như nhiều cây nông nghiệp hàng hóa khác.

Tuy nhiên, việc một số thôn bản chưa có điện cũng là khó khăn, rào cản nhất định trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của xã. Đến thời điểm này, các thôn Mo 1,2,3 có điện thì xã Xuân Hòa chỉ còn 2/25 thôn bản chưa có điện lưới. Đây là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các xã vùng sâu vùng xa. Việc có điện lưới không chỉ giúp bà con có điều kiện tiếp cận và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần mà còn góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã”, ông Bình nhấn mạnh.

Cán bộ điện lực huyện Bảo Yên hướng dẫn bà con cách sử dụng điển bảo đảm an toàn, tiết kiệm Cán bộ Công ty Điện lực  Bảo Yên hướng dẫn bà con cách sử dụng điển bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Ông Văn Anh, Phó giám đốc Công ty điện lực Lào Cai cho biết: Dự án cấp điện cho thôn Mo 1,2,3 nằm trong mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh sẽ xóa thôn bản trắng về điện lưới quốc gia. Trong qua trình thi công, với địa bàn chia cắt, thời tiết mưa nhiều nhưng với quyết tâm đưa điện về phục vụ con trong thời gian sớm nhất, Công ty Điện lực Lào Cai đã đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án với thời gian nhanh nhất, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật đề ra.

Dự án được lắp đặt với 3 trạm biến áp tổng dung lượng 380 kVA, 3,8 km đường dây 35 kV, 4,4 km đường dây 0,4 kV, tổng mức đầu 9,1 tỷ đồng. Việc hoàn thành công trình giúp 191 hộ dân của bản Mo 1, 2, 3 các điểm trường của xã được sử dụng điện lưới quốc gia bảo đảm an toàn, liên tục.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai các dự án đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt kéo điện lưới về các thôn bản vùng sâu, vùng xa; đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của đồng bào các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, ông Anh cho biết thêm.

TRỌNG BẢO

Tin cùng chuyên mục
Phiên chợ tiền tỷ của người Xơ Đăng

Phiên chợ tiền tỷ của người Xơ Đăng

Từ ngàn xưa, cây sâm Ngọc Linh được đồng bào Xơ Đăng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam rất trân quý, gọi là cây “thuốc giấu”, và xem đó là món quà do Giàng (Trời) ban để bồi bổ sức khoẻ cũng như chữa bệnh. Ngày nay đã thành thông lệ, mỗi tháng một lần, những phiên chợ sâm Ngọc Linh “độc nhất vô nhị” đã thu hút các đại gia từ mọi miền đất nước đổ về tìm mua sâm. Đây cũng là dịp để những “tỷ phú xứ núi” gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trồng cây “thuốc giấu”.