Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Điều đặc biệt ở Hội nàng dâu tự quản

Vũ Mừng - 7 giờ trước

Từ những buổi sinh hoạt giản dị trong gia đình, Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang, thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang đã duy trì để vun đắp hạnh phúc, giữ gìn sự đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế xây dựng nếp sống văn hóa nơi vùng cao.

Gắn kết từ nếp nhà đến cộng đồng

Ở thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang, nhắc đến Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang, nhiều người dân không chỉ biết đến một hoạt động tự nguyện, mà còn coi đó là “mái nhà chung” của những người phụ nữ trong dòng họ. 

Thành lập từ năm 2013, đến nay Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang đã có 92 thành viên, trong đó 57 người tham gia sinh hoạt thường xuyên, được chia thành 4 tổ để thuận tiện trong việc kết nối, hỗ trợ nhau.

Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang sinh hoạt định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình và phát triển kinh tế
Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang sinh hoạt định kỳ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình và phát triển kinh tế

Những ngày đầu thành lập, Hội gặp không ít khó khăn. Phần lớn chị em bận rộn với công việc gia đình, sản xuất nông nghiệp, nhận thức về vai trò của tổ chức còn hạn chế. Tuy nhiên, với sự quan tâm, động viên của trưởng họ và sự đồng lòng của các thành viên, Hội từng bước đi vào nền nếp.

Bà Nguyễn Thị Đế, Chi hội trưởng Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang chia sẻ: “Ban đầu hoạt động rất gian nan, nhưng hoạt động Hội cũng dần đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện, ở Bằng Lang đã có 4 hội nàng dâu tự quản, hoạt động rất hiệu quả, không chỉ giúp các gia điình phát triển kinh tế mà cuộc sống hằng ngày cũng rất hòa thuận, êm ấm”.

Các thành viên Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang cùng nhau đổi công lao động, hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình
Các thành viên Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang cùng nhau đổi công lao động, hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình

Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tình cảm, Hội còn trở thành nơi chị em phụ nữ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái. Những buổi sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần thường được tổ chức luân phiên tại nhà các thành viên. Không khí ấm cúng, gần gũi giúp các nàng dâu thêm hiểu, thêm thương nhau hơn.

Trong các buổi sinh hoạt, bên cạnh việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chị em phụ nữ còn trao đổi về cách ứng xử trong gia đình, kinh nghiệm nuôi dạy con, giữ gìn nếp sống văn hóa. Đã có nhiều gia đình trong dòng họ luôn giữ được sự hòa thuận, êm ấm, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng nhờ tham gia sinh hoạt Hội.

Đáng chú ý, trong dòng họ Nguyễn Bảo Quang có tới 30 nàng dâu tham gia công tác xã hội. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người phụ nữ vùng cao năng động, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Những ngày mùa, hình ảnh các nàng dâu cùng nhau lên nương, xuống rẫy đã trở nên quen thuộc
Những ngày mùa, hình ảnh các nàng dâu cùng nhau lên nương, xuống rẫy đã trở nên quen thuộc

Đồng lòng phát triển kinh tế, giữ gìn hạnh phúc

Không chỉ là nơi gắn kết tình cảm, Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang còn là “điểm tựa” giúp các gia đình phát triển kinh tế. Với đặc thù là địa phương miền núi, sản xuất nông, lâm nghiệp giữ vai trò chủ đạo, Hội đã phát huy tinh thần tương trợ thông qua hình thức đổi công lao động.

Chị em trong Hội cùng nhau hỗ trợ trồng keo, bồ đề, quế – những cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định. Những ngày mùa, hình ảnh các nàng dâu cùng nhau lên nương, xuống rẫy đã trở nên quen thuộc. Sự sẻ chia công việc không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng lao động mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết.

Cùng với đó, Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang còn duy trì hiệu quả hoạt động gây quỹ với nhiều hình thức, như: Đóng góp tiền mặt, nhận công lao động, cùng làm hoa hiếu. Nhờ sự quản lý chặt chẽ, nguồn quỹ của Hội đã tăng lên qua từng năm, hiện đạt hơn 100 triệu đồng.

Chị em phụ nữ trong Hội cùng hỗ trợ nhau trồng những cây chủ lực để phát triển kinh tế.
Chị em phụ nữ trong Hội cùng hỗ trợ nhau trồng những cây chủ lực để phát triển kinh tế.

Nguồn quỹ này được sử dụng linh hoạt, thiết thực để thăm hỏi, động viên chị em khi ốm đau, hoạn nạn; hỗ trợ các gia đình khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, mua cây, con giống. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, Hội còn thành lập tổ tự hòa giải để kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình và dòng họ. Với cách làm khéo léo, mềm dẻo, nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, hạn chế những xung đột không đáng có trong mỗi gia đình.

Từ một mô hình mới mẻ ban đầu, Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang đã trở thành hình mẫu để nhân rộng trên địa bàn. Sự ra đời và phát triển của các Hội nàng dâu không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên mà còn vun đắp những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Khung cảnh bình yên của thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang – nơi Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang gắn bó, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Khung cảnh bình yên của thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang - nơi Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang gắn bó, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ông Nguyễn Anh Đức - Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lang đánh giá: “Mô hình Hội nàng dâu tự quản là cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa phương. Không chỉ góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình, mô hình còn phát huy tinh thần đoàn kết trong dòng họ, hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội nàng dâu trên địa bàn”.

Ở Hạ Thành hôm nay, những người phụ nữ trong Hội nàng dâu tự quản họ Nguyễn Bảo Quang vẫn ngày ngày lặng lẽ vun đắp hạnh phúc từ những điều giản dị nhất. Từ nếp nhà ấm êm, họ đang góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững nơi vùng cao Bằng Lang.

Tin cùng chuyên mục
Huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa dông tại Lào Cai

Huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa dông tại Lào Cai

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trận mưa dông ngày 29/3 xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm hơn 4.000 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 7 nhà sập hoàn toàn, ước thiệt hại trên 25 tỷ đồng. Để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đang huy động tối đa nhân lực hỗ trợ.
Đọc nhiều