Quang cảnh hội nghị.Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin về chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động nhân đạo; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.
Trong năm 2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đoàn công tác sang thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn; thống nhất nội dung hợp tác năm 2025 - 2026; đồng thời hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho người nghèo và trao 10 bộ máy tính cho các cấp Hội tại Hủa Phăn, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
Hai bên cũng phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực tại khu vực biên giới, như hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường kết nghĩa giữa các cụm bản, lực lượng; hỗ trợ học sinh Lào học tập, huy động nguồn lực giúp người dân ổn định cuộc sống, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ an ninh biên giới.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa - Hủa Phăn ký, trao thỏa thuận hợp tác 2026 - 2027Hội nghị đánh giá, quan hệ hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh đã vượt ra ngoài khuôn khổ hỗ trợ đơn thuần, trở thành mô hình hợp tác nhân đạo có chiều sâu, thiết thực và lan tỏa. Các hoạt động từ hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến trao đổi kinh nghiệm tổ chức Hội đều được triển khai hiệu quả, sát nhu cầu thực tế của người dân vùng biên.
Tham dự và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đưa hoạt động nhân đạo đến gần dân hơn, nhất là ở cấp cơ sở; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục cụ thể hóa hợp tác bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, hướng tới từng bản làng, từng nhóm đối tượng cụ thể.
Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh tặng quà lưu niệmTrung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương có chung đường biên giới với Lào, trong đó có Thanh Hóa, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2027.