Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Giang

Mạnh Cường - 19:51, 13/10/2023

Đoàn công tác tỉnh Yên Bái do ông Đỗ Quang Vịnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái làm Trưởng đoàn đã có chuyến đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Giang. Tham gia Đoàn công tác có 55 đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS, cán bộ cấp huyện, cấp xã trong tỉnh Yên Bái.

Đoàn đã đến thăm Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, huyện Yên Thế.
Đoàn đã đến thăm Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, huyện Yên Thế

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Yên Bái, ông Vi Thanh Quyền - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn tỉnh Yên Bái đã đến thăm Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám tại huyện Yên Thế; thăm mô hình kinh tế trang trại tại thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế.

Đoàn thăm trang trại nuôi gà, dê của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Việt, thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ.
Đoàn thăm trang trại nuôi gà, dê của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Việt, thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ

Theo Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái, chuyến đi nhằm tạo điều kiện cho đại biểu là Người có uy tín, cán bộ cấp huyện, xã trong tỉnh Yên Bái có cơ hội học tập, trao đổi, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình MTQG 1719 hiệu quả trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục
Đổi thay ở Lân Quan

Đổi thay ở Lân Quan

Từng là một xóm vùng sâu đầy gian khó của người Mông, hôm nay Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã có nhiều đổi thay. Phấn khởi hơn, là sự thay đổi tư duy nhận thức của đồng bào Mông trong việc nắm bắt cơ hội, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình, thôn xóm ngày càng phát triển